Bộ trưởng Jim Chalmers công bố dự luật đánh thuế tối thiểu 15% đối với các công ty đa quốc gia

04:26' 23-03-2024
Bộ trưởng Tài chính Australia Jim Chalmers vừa công bố dự thảo luật đánh thuế tối thiểu 15% đối với các công ty đa quốc gia.


    Bộ trưởng Tài chính Australia Jim Chalmers. Ảnh: Reuters

    Trao đổi với báo giới, Bộ trưởng Chalmers cho rằng các công ty đa quốc gia kiếm được lợi nhuận ở Australia cần phải đóng thuế cho những khoản lợi nhuận thu được tại nước này. Ông cho biết chính phủ hy vọng dự luật trên sẽ được thông qua vào tháng 7 tới.

    Tuy nhiên, các quy định mới có thể tác động đáng kể đối với các công ty năng lượng và khai thác mỏ lớn nhất thế giới, đồng thời có khả năng vấp phải sự phản đối từ các nhà vận động hành lang đầy quyền lực trong ngành.

    Hồi cuối năm 2021, hơn 140 quốc gia đã nhất trí áp đặt thuế tối thiểu đối với các công ty đa quốc gia dưới sự bảo trợ của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).

    Australia là một trong những nước xuất khẩu than và khí đốt lớn nhất thế giới, đồng thời là nước sản xuất quặng sắt lớn nhất thế giới - một loại khoáng sản thiết yếu để sản xuất thép. Quốc gia châu Đại Dương này cũng là nơi có trữ lượng lớn nickel, uranium và các loại khoáng sản đất hiếm khác nhau.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Concert Audio Visual Vùng: Maidstone. Phone: 9318 1234
Xem thêm

chuyên bán dụng cụ âm thanh và ánh sáng


Article sourced from BNEWS.

Original source can be found here: https://bnews.vn/australia-dua-ra-du-luat-danh-thue-toi-thieu-15-doi-voi-cac-cong-ty-da-quoc-gia/327458.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ