Úc chi 4,6 tỷ AUD đẩy nhanh chế tạo tàu ngầm hạt nhân theo thỏa thuận AUKUS

11:00' 25-03-2024
Australia và Anh cam kết đẩy nhanh việc chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong khuôn khổ thỏa thuận an ninh ba bên Australia - Anh - Mỹ (AUKUS). Cam kết được đưa ra tại cuộc họp 2 + 2 giữa bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao hai nước ở thành phố Adelaide của Australia ngày 22/3.


    (Từ trái sang) Ngoại trưởng Australia Penny Wong, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles, Ngoại trưởng Anh David Cameron và Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps tại cuộc họp báo ở Adelaide (Australia) ngày 22/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

    Nhằm đẩy nhanh việc bàn giao hạm đội tàu ngầm hạt nhân cho Australia, Canberra sẽ đóng góp 4,6 tỷ AUD (3 tỷ USD) cho ngành công nghiệp sản xuất tàu ngầm của Anh để xây các lò phản ứng hạt nhân cho tàu ngầm.

    Phát biểu với báo giới sau hội đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cho biết khoản tài trợ này sẽ đảm bảo Australia mua được các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có trang bị tên lửa tầm xa. Theo ông, các tàu ngầm này cung cấp "khả năng phòng thủ quan trọng nhất" cho Australia và chắc chắn sẽ được đưa vào vận hành trong tương lai.

    Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh David Cameron nhấn mạnh AUKUS là một dự án lớn và cần thiết đối với an ninh của Australia, Anh và Mỹ. Ông bày tỏ tin tưởng thỏa thuận này sẽ được triển khai.

    Tham gia hội đàm còn có Ngoại trưởng Australia Penny Wong và Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps.

    Hội đàm 2+2 giữa Australia và Anh diễn ra trong bối cảnh xuất hiện lo ngại rằng vấn đề chi phí và sự chậm trễ trong dây chuyền sản xuất tàu ngầm của Anh và Mỹ có thể đe dọa thỏa thuận AUKUS.

    AUKUS, được công bố lần đầu tiên vào tháng 9/2021, là một trong những thỏa thuận được thiết kế để hỗ trợ Australia chế tạo tàu ngầm chạy năng lượng hạt nhân đầu tiên của nước này. Theo thỏa thuận, vào đầu những năm 2030, Mỹ sẽ bán cho Australia 3 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Virginia do công ty General Dynamics chế tạo và có thể là thêm 2 chiếc nữa. Trong giai đoạn thứ hai, Australia và Anh sẽ chế tạo một tàu ngầm trong khuôn khổ AUKUS và Australia sẽ nhận tàu ngầm đầu tiên của mình vào đầu những năm 2040. Các tàu này sẽ do BAE Systems và Rolls Royce chế tạo.

    Trước đó, ngày 21/3, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles và người đồng cấp Anh Grant Shapps đã ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng và an ninh mới tại thủ đô Canberra của Australia. Thỏa thuận này nhằm thúc đẩy mối quan hệ đối tác giữa hai nước để đối phó với những thách thức đương đại. Các bộ trưởng cũng nhất trí tiếp tục hợp tác phát triển năng lực, bao gồm thông qua thỏa thuận AUKUS.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Michael's Fresh Food Market Vùng: MENTONE. Phone: 9559 9444
Xem thêm

Article sourced from baotintuc.vn.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ