Australia thử nghiệm điều trị hen suyễn đầu tiên trên thế giới

Photo: news.com.au
Các nghiên cứu Australia sẽ sử dụng vắc-xin ngừa các bệnh do phế cầu khuẩn gây ra ở trẻ để ức chế phản ứng miễn dịch của các tế bào bạch cầu. Phản ứng miễn dịch này là nguyên nhân gây ra bệnh hen suyễn do tăng bạch cầu ái toan (eosinophil). Nếu thành công, cuộc thử nghiệm này sẽ giúp ích cho khoảng 1 triệu bệnh nhân hen suyễn ở Australia và phát minh ra phương pháp ngừa bệnh hen suyễn do tăng bạch cầu ái toan đầu tiên. Người đứng đầu nhóm nghiên cứu, Giáo sư Peter Gibson, thuộc Quỹ nghiên cứu Hunter Medical Research Institute, sẽ sử dụng vắc-xin Prevenar 13 sau khi các cuộc thử nghiệm trên động vật cho thấy loại vắc-xin này có thể ức chế phản ứng gây ra bệnh hen suyễn do tăng bạch cầu ái toan.
Các phương pháp điều trị hiện tại có thể giảm triệu chứng của bệnh hen suyễn, nhưng không giải quyết được nguyên nhân gây bệnh và do đó không thể chữa khỏi. Cuộc thử nghiệm được thực hiện với sự tài trợ của Tổ chức Hen suyễn Australia. Khoảng 50 bệnh nhân trưởng thành bị bệnh hen suyễn do tăng bạch cầu ái toan sẽ được tiêm ba liều vắc-xin Prevenar 13 trong vòng 2 tháng. Giáo sư Gibson cũng cho biết mỗi năm có hơn 300 người chết vì bệnh hen suyễn và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm giảm tỷ lệ tử vong do bệnh hen suyễn ở Australia.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

