Trong bức thư đề ngày gửi 8.10.2011 gửi nhà hoạt động chính trị Anna Hazare, ông Singh viết rằng, chính phủ đang thực hiện một “chương trình hành động triệt để nhằm chống tham nhũng và cải thiện bộ máy”, nhưng hành động này sẽ cần sự đồng thuận về chính trị.

Nhà hoạt động chính trị Hazare tuyệt thực để kêu gọi chính phủ kiểm soát nạn hối lộ.
Ông hy vọng quốc hội nước này sẽ sớm cho phép thành lập cơ quan thanh tra nhân dân - một tổ chức độc lập với chính phủ - nhằm điều tra các chính trị gia và công chức bị tình nghi tham nhũng.
Hồi tháng 8.2011, nhà hoạt động chính trị Hazare (74 tuổi) đã tuyệt thực 12 ngày (ảnh) để kêu gọi chính phủ lập nên một cơ quan thanh tra nhân dân nhằm kiểm soát nạn hối lộ trong giới chức Ấn Độ. Ông Hazare còn tuyên bố sẽ kiên trì đấu tranh cho tới khi quốc hội thông qua một đạo luật cứng rắn hơn.
Trước đó, vào tháng 4.2011, ông Hazare đã tuyệt thực một lần và chấm dứt 4 ngày sau đó, khi Thủ tướng Singh nói sẽ hỗ trợ việc soạn thảo một dự luật đưa đến sự thành lập cơ quan thanh tra nhân dân.
Bản cuối cùng của dự luật này được đưa ra vào tháng 8, nhưng đã vấp phải sự phản đối của ông Hazare cùng nhiều nhà hoạt động khác, vì theo đó thì thủ tướng và các thẩm phán cao cấp sẽ được miễn trừ.
Ông Hazare tiếp tục phản đối cho tới khi chính phủ đồng ý đưa cả vị trí thủ tướng vào quyền pháp lý của cơ quan thanh tra nhân dân.
Tiến Huy (Theo BBC)

