Tại một cuộc hội thảo do Nhóm hành động No More Dust Group tổ chức tuần trước, người dân yêu cầu Cơ quan bảo vệ môi trường và Hội đồng thành phố Hobsons Bay phải có biện pháp khắc phục tình trạng này. Đại diện của công ty Altona North Landfill cũng tham dự buổi họp này. Một trong những hoạt động của doanh nghiệp là hoạt động tái chế bê tông. Năm 2006, công ty Altona North Landfill đã bị cơ quan EPA phạt $5241 do vi phạm quy định trong giấy phép hoạt động của mình vì để chất thải không an toàn ra môi trường.
Một người dân sống ở khu vực đường Cooper Avenue từ năm 1963 cho biết tình trạng ô nhiễm không khí do bụi tại khu vực này ngày càng nghiêm trọng. Trước tình hình này, Ủy viên Hội đồng thành phố Hobsons Bay, ông Michael Raffoul dự định sẽ kêu gọi cơ quan EPA lắp đặt hệ thống giám sát hàm lượng bụi trong không khí tại khu vực Altona North. Theo một phát ngôn viên của EPA, kết quả thanh tra gần đây của cơ quan này tại khu vực hoạt động của công ty Altona North Landfill lại cho thấy không khí nơi đây không bị ô nhiễm khói bụi. Tuy nhiên, khu vực này vẫn là đề tài được bàn đến trong nhiều bài báo cộng đồng trong thời gian gần đây.



