10 năm khổ sở vì vòng ngực quá to

17:00' 28-05-2024
Cô gái ở Sài Gòn không dám đến nơi đông người vì có vòng ngực dài hơn 1m.


    10 năm khổ sở vì vòng ngực dài 105cm

    Phì đại tuyến vú là tình trạng các khối u sợi mô tuyến vú phát triển to nhanh và nặng vượt quá mức bình thường (>3% trọng lượng cơ thể). Tình trạng này có thể xảy ra 1 bên hoặc cả 2 bên ngực. Theo các bác sĩ, phần lớn các trường hợp mắc bệnh này đều lành tính, nhưng nó lại khiến người bệnh mất cân đối, khó lựa chọn trang phục và có cảm giác mặc cảm, tự ti.

    Trần Thị Hạnh (21 tuổi, ở TP.HCM), có chiều cao 1m45, nặng 45kg, hiện du học tại Canada bị phì đại tuyến vú khi bắt đầu bước vào tuổi dậy thì. Căn bệnh này khiến cô gái trẻ thường xuyên bị ngộp thở, đau nhức vai, lưng, khó đi, đứng, nằm, ngồi và có nguy cơ ảnh hưởng đến cấu trúc cột sống.

    Hạnh bước vào tuổi dậy thì năm 9 tuổi. Lúc đó, cô đã có vùng ngực phát triển vượt trội. Đến năm 14 tuổi, vòng ngực của Hạnh có số đo 99-105cm, khiến cô phải mặc 2 lớp áo lót cup ngực có giọng đỡ phía dưới và áo nịt ngực mới có thể yên tâm. Tuy nhiên, do phải phải mặc áo nịt ngực liên tục để giữ cho cơ thể thăng bằng, khi đứng hay ngồi, Hạnh luôn bị chúi về phía trước và phải đi lom khom. Cũng do sức trì của bộ ngực, vai Hạnh đau ê ẩm, hằn lên dấu vết từ đỏ đến bầm tím của dây áo lót.

    “Mỗi khi nằm, ngực chảy sang 2 bên, nghiêng qua nghiêng lại đều nặng nề. Tôi nằm ngửa, nằm sấp đều ngộp thở. Tôi không thể chơi các môn thể thao phụ thuộc nhiều vào cột sống như đi bộ, chạy bộ, bóng chuyền, cầu lông… chỉ có thể bơi lội, đạp xe”, Hạnh cho biết.

    Điều đặc biệt, từ khi bước vào tuổi dậy thì đến khi trưởng thành, Hạnh luôn mặc cảm với vòng 1 của mình nên ngại đến nơi đông người, ít gặp bạn bè hay tham gia các buổi tiệc. Cô cũng không dám yêu ai do xấu hổ.

    Hạnh cho biết từng đi khám và có ý muốn phẫu thuật thu nhỏ vòng ngực, nhưng phải qua 18 tuổi vòng 1 mới phát triển hết nên chưa thể làm. Hiện đã bước sang tuổi 21, Hạnh quyết định về TP.HCM làm phẫu thuật để đỡ tốn chi phí và có cơ thể cân đối hơn.

    Các bác sĩ đang phẫu thuật cắt bỏ 4kg mỡ ngực cho Hạnh. Ảnh: BVCC.

    Các bác sĩ đang phẫu thuật cắt bỏ 4kg mỡ ngực cho Hạnh. Ảnh: BVCC.

    Ths.BS Nguyễn Đỗ Thùy Giang, Trưởng khoa Ngoại Vú, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là người trực tiếp khám và làm phẫu thuật cho Hạnh. Bác sĩ Giang giải thích, Hạnh phẫu thuật thu nhỏ ngực phì đại khi còn ở độ tuổi sinh sản nên khi mang thai và sinh con, có thể tái phát tình trạng này. Hơn nữa, khi phẫu thuật, các bác sĩ sẽ cắt nhiều cấu trúc vú như ống tuyến nên có thể ảnh hưởng đến khả năng tiết sữa khi cho con bú. Dù vậy, Hạnh vẫn quyết định phẫu thuật để chấm dứt nỗi khổ suốt 10 năm qua.

    Phải cắt bỏ 4kg mỡ ở ngực

    Bác sĩ Giang cho biết, tổng cân nặng hai bên ngực của Hạnh trước khi phẫu thuật là 5kg. Khi phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt bỏ 4kg mô vú và mỡ vùng ngực ở hai bên để thu gọn bộ ngực cho Hạnh. “Quá trình phẫu thuật, chúng tôi hạn chế tối đa sẹo, cắt vào mô vú và giữ cảm giác núm vú cho người bệnh”, bác sĩ Giang chia sẻ.

    Sau 24 giờ phẫu thuật thu nhỏ phì đại tuyến vú, sức khỏe Hạnh ổn định và hiện cô đã được xuất viện. Hiện cô không còn phải đi lom khom hay gồng người, có thể nằm các tư thế thoải mái, cũng không còn khó thở và đã trở lại Canada tiếp tục việc học.

    Phì đại tuyến vú là bệnh lành tính nhưng khiến người mắc khó thở, đau lưng... Ảnh minh họa.

    Phì đại tuyến vú là bệnh lành tính nhưng khiến người mắc khó thở, đau lưng... Ảnh minh họa.

    Bác sĩ Thùy Giang cho biết, phì đại tuyến vú là “nỗi khổ” của nhiều  phụ nữ, khiến nhiều người bị mỏi vai và cổ, tê nhức tay, đau đầu, khó thở, mất cảm giác núm vú, gây viêm loét, xương và sống lưng không thẳng. Điều đặc biệt, đây là căn bệnh khiến nhiều người xấu hổ, tự ti, thu mình lại như trường hợp của Hạnh. Tuy nhiên, cũng còn nhiều người cho rằng có vòng 1 to là do cơ địa, di truyền từ bà, mẹ… nên không điều trị dẫn đến đau lưng, mỏi vai, khó thở, thậm chí gù lưng, thoái hóa cột sống.

    Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bệnh nhân phì đại lớn hơn mức trung bình 300-350 gam có thể cần phẫu thuật để giảm thiểu các biến chứng trên. Tuy nhiên phương pháp phẫu thuật, cách thiết kế vạt, các đường rạch da và đường sẹo cuối cùng trên người bệnh cần được cá biệt hóa cho phù hợp với từng người. Các phẫu thuật viên Việt Nam cần nghiên cứu áp dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại nhất để tìm ra phương pháp mổ tối ưu cho kết quả an toàn và thẩm mỹ nhất cho người mắc 

    Tên người bệnh đã được thay đổi



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/suc-khoe/noi-kho-cua-co-gai-sai-gon-day-thi-tu-9-tuoi-toi-21-tuoi-co-vong-nguc-hon-1m-du-chi-cao-145m-c131a596598.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ