Người dân uống rượu, bia rồi nhảy múa cùng đầu rồng gỗ trong Lễ hội Rồng say hôm 25/5 để tưởng nhớ công ơn cứu độ chúng sinh của một nhà sư.
|
|
|
Hàng trăm người cầm lon bia khi tham gia Lễ hội Rồng say (Drunken Dragon Festival) tại Macau, Trung Quốc hôm 25/5. |
|
|
|
Nhóm đàn ông uống bia rồi phun ra ngoài, tạo thành những đám bọt nhỏ. Họ vừa phun bọt vừa nhảy với đầu và đuôi rồng gỗ. |
|
|
|
Theo truyền thuyết của người dân Macau, một thiền sư và một con rồng đã cứu chúng sinh thoát khỏi nạn đói thời nhà Thanh (1644-1911). Vì thế người dân tổ chức lễ hội vào ngày sinh của thiền sư hàng năm để tỏ lòng biết ơn ông. |
|
|
|
Ban tổ chức lễ hội tập hợp đầu, đuôi rồng gỗ để người dân sử dụng trong màn trình diễn vũ điệu. |
|
|
|
Vũ điệu "rồng say" diễn ra trên nền nhạc rộn ràng và tiếng reo hò cuồng nhiệt của đám đông. |
|
|
|
Các vị khách quý trang trí cho đầu rồng gỗ trước khi lễ hội bắt đầu. |
|
|
|
Nhóm phụ nữ trình diễn màn múa với "cá chép giấy". |
|
|
|
UNESCO công nhận Lễ hội Rồng say là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. |
Theo zing









