Victoria: Trong ba năm, CFA tăng 100 triệu tiền lương cho nhân viên

07:30' 24-09-2019
Số tiền lương mà tổ chức cứu hỏa vùng nông thôn Country Fire Authority (CFA) thuộc bang Victoria trả cho các nhân viên đã tăng 100 triệu đô la trong hơn ba năm qua mặc dù tổ chức này vừa trải qua một đợt tái cơ cấu.


    Photo: Yahoo News Australia
    Tờ 9 News cho biết bản báo cáo thường niên năm 2019 của CFA đã bị rò rỉ và được đăng trên tờ Herald Sun.
    Theo nội dung bị rò rỉ, chi phí tiền lương hằng năm của CFA đã tăng lên đến $319 triệu đô la, tương đương với mức tăng $288 triệu đô la so với năm trước đó.
    Trả lời đài ABC hôm thứ Hai 23/09, người đứng đầu tổ chức Dịch vụ Khẩn cấp, bà Lisa Neville, nói rằng “Đây là những gì chúng tôi mong đợi và lên kế hoạch cho ngân sách trong giai đoạn ba năm. Kế hoạch mà chúng tôi đề ra là tăng ngân sách lên 100 triệu đô la để tuyển dụng thêm 350 nhân viên cứu hỏa. Một phần chi phí khác được trích ra để mua thêm thiết bị mới và xây dựng một trạm cứu hỏa.” 
    Trong một diễn biến khác, các nhân viên tình nguyện làm việc tại đây vẫn đang tiếp tục rời đi, vì những căng thẳng nội bộ đến từ các mâu thuẫn về tiền lương kéo dài trong nhiều năm.
    “Trong 12 tháng qua chúng tôi đã chứng kiến nhiều biến động, số lượng tình nguyện viên chỉ mới giảm đi 200 người, và đây là điều mà chúng tôi dự kiến sẽ xảy ra vì những tình nguyện viên của CFA đang ngày càng lớn tuổi,” bà Neville giải thích. 
    CFA đã đặt mục tiêu có ít nhất 57,400 tình nguyện viên tham gia vào hai đội cứu hỏa và hỗ trợ trong giai đoạn năm 2017/18, nhưng tính đến tháng sáu năm ngoái chỉ mới tiếp nhận được 55,069 tình nguyện viên, ít hơn 1090 người so với giai đoạn năm 2016/17.
    Một bản khảo sát về nhân viên, cũng bị rò rỉ và được tờ Herald Sun công bố hôm 23/09, chỉ ra rằng 22% nhân viên làm việc tại CFA đã từng bị bắt nạt và 14% từng bị quấy rối tình dục.
    Bản khảo sát đồng thời kiến nghị rằng các biện pháp cải thiện nên được triển khai trong tổ chức để có thể tập trung nhiều hơn vào các tình nguyện viên và cải thiện khả năng dẫn dắt để CFA ngày càng vững mạnh hơn. 
    Theo kế hoạch bản báo cáo sẽ không được trình lên quốc hội trong năm nay.
    Phía CFA cho biết sẽ không công bố bản báo cáo sớm vì sự cố rò rỉ thông tin này và sẽ không đưa ra bình luận gì về nội dung của bản báo cáo. 
    Thuc Nu - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
     


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from 9news.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ