NSW: Nhiều ngôn ngữ mới được đưa vào giảng dạy tại các trường công lập

07:30' 25-09-2019
Năm ngôn ngữ mới bao gồm tiếng Tamil, tiếng Persian, tiếng Punjabi, tiếng Macedonia, tiếng Ba Tư và tiếng Hindi vừa được thêm vào chương trình đào tạo tại các trường công lập ở bang NSW, nâng tổng số ngôn ngữ được giảng dạy lên thành 69 ngôn ngữ.


    Photo: SBS
    Nhà nhân khẩu học Bernard Salt cho biết sự bổ sung này phản ánh xã hội Úc hiện đại. Ông Salt cũng trích dẫn số liệu cho thấy 39% dân số ở Sydney được sinh ra tại các quốc gia khác. 
    Ông Salt phát biểu với đài SBS như sau “Chúng ta cần phải trở thành nơi thực hành giảng dạy ngôn ngữ tốt nhất trên thế giới, và đây là một bước tuyệt vời để đưa nước Úc đi đầu trong việc trở thành một cộng đồng đa ngôn ngữ, gắn kết quốc tế”.
    Theo ông Salt, việc nói được một ngôn ngữ khác sẽ rất quan trọng đối với những người trẻ tuổi để họ có thể làm việc trong một lực lượng lao động đang đi vào quá trình toàn cầu hóa. 
    Giáo sư Ken Cruickshank thuộc Cơ sở Giáo dục và Hoạt động Xã hội (trực thuộc Đại học Sydney) cho rằng việc học ngoại ngữ nên được bắt buộc.
    Giáo sư lý luận rằng “Tiểu bang Victoria đã thực hiện tốt điều này và sẽ thật tốt nếu chúng ta thực hiện bước tiến cuối cùng đó, vì mọi trẻ em nên được tiếp cận với ngoại ngữ. Các em sẽ không thể học tốt nếu thiếu ngoại ngữ, trái lại việc học ngoại ngữ giúp các em học tốt tất cả các môn học ở trường”.
    Theo thống kê, hiện nay Úc nằm trong số những quốc gia ít đào tạo các ngôn ngữ khác nhất trong nhóm các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). 
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Nhà hàng?
Crystal Jade Vùng: Melbourne. Phone: 9639 2633
Xem thêm

ẩm thực đồ biển Trung Hoa ngon nhất vùng Melbourne


Article sourced from sbs.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ