Victoria: Tăng cường nghiên cứu để cải thiện tỷ lệ sàng lọc ung thư

08:00' 05-02-2020
Theo hãng tin Premier, chính quyền Lao động Andrews đang hỗ trợ các nhà nghiên cứu tài giỏi nhất và sáng giá nhất ở Victoria khám phá những bước đột phá mới trong phòng ngừa, điều trị và chăm sóc bệnh nhân ung thư, với trọng tâm là cải thiện tỷ lệ sàng lọc.


    Photo: thekidscancerproject.org.au
    Giám đốc Sở Y tế Victoria Jenny Mikakos hôm 4/2 đã công bố 22 nhà nghiên cứu được nhận trợ cấp trong vòng trợ cấp mới nhất của Hội đồng Ung thư Victoria. Số tiền trợ cấp này nằm trong gói trợ cấp có tổng trị giá hơn mười triệu đô la để hỗ trợ các nhà nghiên cứu đưa ra những khám phá mang tính đột phá.
    Nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Thế giới Phòng chống Ung thư 4/2, chính quyền bang tuyên bố bốn trong số 22 khoản tài trợ trên sẽ dành cho các nghiên cứu nhằm khuyến khích người dân có nguy cơ mắc bệnh ung thư tự kiểm tra sàng lọc. Kế hoạch Phòng ngừa Ung thư Victoria giai đoạn 2016-20 của chính quyền bang đã đặt ra mục tiêu đầy tham vọng là cứu sống 10,000 người khỏi bệnh ung thư trong mười năm tới.
    Tại Victoria, năm căn bệnh ung thư phổ biến nhất là ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú, ung thư ruột, ung thư phổi và khối u ác tính. Việc phát hiện ung thư sớm trước khi bất kỳ triệu chứng nào thể hiện sẽ mang lại cơ hội sống sót cao nhất cho người bệnh.
    Hơn 90% bệnh nhân bị ung thư ruột có thể được điều trị thành công nếu được phát hiện sớm. Những người ở độ tuổi từ 50 đến 74 nên sàng lọc hai năm một lần để xem liệu họ có mắc bệnh ung thư ruột hay không, bằng cách sử dụng bộ dụng cụ tự xét nghiệm sàng lọc tại nhà miễn phí. Ngày càng có nhiều phụ nữ ở Victoria sống sót sau khi bị ung thư vú, với tỷ lệ bệnh nhân sống sót sau năm năm mắc bệnh hiện là 91% so với mức 73% vào năm 1986.
    Trong khi đó, ung thư cổ tử cung có thể phòng ngừa được bằng cách sàng lọc cổ tử cung thường xuyên và tiêm vắc-xin ngừa virus HPV. Người dân có thể giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư bằng cách có chế độ ăn uống lành mạnh, hoạt động thể dục thể thao, bảo vệ da khỏi bức xạ cực tím, không hút thuốc và hạn chế uống rượu bia.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Catholic Regional College Sydenham Vùng: Sydenham. Phone: 9361 0000
Xem thêm

Article sourced from premier.vic.gov.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ