Victoria: Tăng cường lực lượng lao động chuyên nghiệp trong ngành điện ở tiểu bang

18:00' 14-06-2022
Hàng trăm thợ điện ở Victoria sẽ có cơ hội được nâng cao tay nghề và làm việc với công nghệ xe điện, như một phần trong kế hoạch của chính quyền Lao động nhằm giảm mức phát thải ròng về không vào năm 2050.


    Nguồn: choice.com.au
    Theo hãng tin Premier, Giám đốc phụ trách Đào tạo và Kỹ năng Gayle Tierney hôm 11/6 đã công bố khoản đầu tư hơn $950,000 vào một chương trình thử nghiệm đối với 500 thợ điện đã có giấy phép hành nghề.
    Chương trình này được dẫn đầu bởi Công đoàn Thương mại Điện tử, và được thực hiện bởi trung tâm đào tạo The Centre for U và trường dạy nghề Holmesglen TAFE.
    Chương trình sẽ thúc đẩy lực lượng lao động hiện có trong ngành điện của Victoria, bằng cách tăng số lượng nhân viên lắp đặt trạm sạc điện chuyên dụng cho các phương tiện vận hành bằng điện.
    Bên cạnh đó, chương trình cũng sẽ nâng cao nhận thức và kiến thức của cộng đồng trước sự phát triển của công nghệ điện.
    Khoản đầu tư mới này sẽ tiếp tục thúc đẩy tương lai năng lượng sạch của Victoria và thúc đẩy việc mở rộng lực lượng lao động trong nền kinh tế năng lượng sạch.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
     
     

     

     



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Australian Whisky Auctions Vùng: Port Melbourne. Phone: 0458 696 103
Xem thêm

Article sourced from premier.vic.gov.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ