Victoria: Nghi lễ tưởng niệm lúc bình minh diễn ra vào Ngày Quốc Khánh Úc

20:00' 29-01-2020
Trước khi mặt trời ló dạng ở Victoria vào Ngày Quốc Khánh Úc 26/1, những cảm xúc khác nhau về ngày lễ quốc gia này đã được bày tỏ ở Melbourne.


    Credit: AAP
    Hàng trăm người đã tham dự nghi lễ tưởng niệm lúc bình minh đánh dấu ngày mà họ gọi là Ngày Xâm Lược – khi Hạm đội Đầu tiên đặt chân đến Úc vào năm 1788, theo hãng tin Seven News.
    Sự kiện này tưởng nhớ tất cả những người Thổ dân đã chết trong cuộc xung đột với những người nhập cư da trắng ở thời thuộc địa và những người Thổ dân khác gần đây đã chết trong ngục tù. Địa điểm diễn ra sự kiện là ở Nơi an nghỉ của Các chủ nhân Truyền thống (nơi hài cốt của 38 người Thổ dân Victoria đã được hồi hương).
    Vào tối hôm 25/1, người dân Sydney đã tham dự một buổi lễ cầu nguyện ở vùng Barangaroo. Cuộc biểu tình vào Ngày Xâm lược đã diễn ra ở trung tâm thành phố Melbourne, cùng lúc với cuộc diễu hành chính thức mừng Ngày Quốc Khánh Úc.
    Trước khi diễn ra cuộc diễu hành, Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews và Toàn quyền bang Victoria Linda Dessau đã tham dự một buổi lễ chào cờ chính thức. Màn trình diễn pháo hoa ban đầu được lên kế hoạch thực hiện cùng với cuộc diễu hành đã bị hủy bỏ hồi đầu tháng này do các hoạt động phòng cháy chữa cháy ở tiểu bang.
    Cảnh sát vẫn đang tăng cường lực lượng túc trực trên đường phố như một phần của cuộc tuần tra cuối tuần dài nhằm phòng tránh các trường hợp thương vong, đặc biệt là những sự cố có thể xảy ra do những người say rượu và sử dụng ma túy.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Spring Park Primary School Vùng: Springvale. Phone: 9546 6402
Xem thêm

Article sourced from 7news.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ