Tin Úc: Úc sẽ cung cấp mặt nạ phòng ngừa coronavirus cho các bác sĩ gia đình

10:00' 30-01-2020
Chính phủ liên bang Úc sẽ trích từ “kho dự trữ lớn” của mình và phân phát mặt nạ bảo vệ phòng ngừa coronavirus cho các bác sĩ gia đình ở Úc trong vòng 48 giờ tới, theo lời người đứng đầu Đại học Hoàng gia Úc về Bác sĩ Gia đình, Tiến sĩ Harry Nespolon.


    Photo: AAP
    “Nhiều bác sĩ gia đình đã tỏ ra lo ngại khi họ không được trang bị mặt nạ để đeo trong khi điều trị cho những bệnh nhân có triệu chứng nhiễm coronavirus có khả năng gây tử vong”, Tiến sĩ phát biểu với hãng tin Nine News.
    Sau khi công khai nhấn mạnh tình trạng thiếu hụt mặt nạ phòng bệnh, Tiến sĩ Nespolon nói rằng Văn phòng của Bộ trưởng Y tế Greg Hunt đã liên lạc với ông vào sáng hôm 28/1 để xác nhận chính phủ sẽ cung cấp một loạt mặt nạ N95 đặc biệt mà họ đã dự trữ. Ông Nespolon cho hay các bác sĩ gia đình tại các thành phố lớn chịu trách nhiệm kiểm tra sức khỏe của hành khách trên các chuyến bay thẳng từ Trung Quốc nên được ưu tiên cung cấp mặt nạ trước.
    Ngoài ra, các bác sĩ cũng yêu cầu trang bị mặt nạ cho các nhân viên tiếp tân và các nhân viên không làm trong lĩnh vực y tế, vì họ có nguy cơ mắc phải căn bệnh hiểm nghèo.
    Ông Nespolon bổ sung rằng có thể các bác sĩ ở Úc sẽ cần được cung cấp những bộ quần áo chống chất nguy hiểm trong những tháng tới, tùy thuộc vào khả năng lây lan của coronavirus ở Úc.
    Trong những tháng vừa qua, tất cả các mẫu mặt nạ trên cả nước đều trong tình trạng hết hàng vì cuộc khủng hoảng cháy rừng, trong khi các kệ hàng bán chất khử trùng và thuốc sát trùng cũng đang cạn kiệt dần. Tiến sĩ Nespolon cho biết chính phủ có một kho dự trữ lớn mặt nạ N95 và ước tính kho dự trữ có thể chứa tới 12 triệu chiếc mặt nạ. Bộ Y tế chưa xác nhận có bao nhiêu chiếc mặt nạ được chính phủ giữ lại ở thời điểm được công bố.
    Đầu tháng Giêng năm nay, chính phủ liên bang xác nhận họ đã cung cấp 3.5 triệu mặt nạ chống bụi P2 cho lực lượng cứu hỏa, các thành viên thuộc Lực lượng Quốc phòng Úc (ADF), cảnh sát và chính quyền bang đang đối mặt với cuộc khủng hoảng cháy rừng. Trong khi đó, các báo cáo ở Trung Quốc cho thấy các sản phẩm trang phục chống độc hiện không theo kịp với nhu cầu quá lớn.
    Các nhân viên y tế ở tỉnh Hồ Bắc, tâm chấn của đợt bùng phát dịch bệnh coronavirus, đang cần dùng tới 100,000 bộ quần áo phòng độc mỗi ngày, trong khi dây chuyền sản xuất chỉ có thể đạt tối đa 30,000 bộ mỗi ngày.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Luật sư - Trạng sư?

Luật Bồi thường thương tích cá nhân, tai nạn


Article sourced from 9news.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ