Victoria: Khôi phục rạn san hô để phục hồi các quần thể hàu bản xứ
09:00' 14-04-2017
Dự án khôi phục rạn san hô lớn nhất ở Victoria đang được triển khai trong một nỗ lực nhằm phục hồi các quần thể hàu từng một thời rất phong phú ở vịnh Port Philip Bay.

Photo: Simon Branigan
Theo đó, 180 tấn đá vôi đã được đưa đến các rạn san hô Margaret's Reef ở gần vùng St Kilda, và Wilson Spit Reef ở gần thành phố Geelong để phát triển 300,000 ấu trùng hàu bản xứ Angasi ở những khu vực này.
Tổ chức Fisheries Victoria, Câu lạc bộ Du thuyền và Câu cá vùng Albert Park và tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên đã cùng phối hợp để khôi phục các rạn san hô trên làm nơi trú ẩn cho các sinh vật có vỏ.
Ông Simon Branigan, điều phối viên phụ trách khôi phục vùng biển thuộc tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên, nói rằng các khu vực trên từng có các hệ sinh thái phong phú và hoạt động, nhưng hiện không còn hoạt động nữa.

Photo: Simon Branigan
Việc đánh bắt cá quá mức và tàn phá các rạn san hô tự nhiên đồng nghĩa các quần thể hàu bản địa cũng bị sụt giảm nghiêm trọng. Trong khi đó, các quần thể hàu này đóng vai trò quan trọng đối với hệ sinh thái địa phương.
“Chúng cung cấp môi trường sống thực sự quan trọng đối với một số loài cá. Chúng cũng lọc nước cực kỳ hiệu quả. Một con hàu có thể lọc được thể tích nước bằng cả một bồn tắm mỗi ngày. Vì thế, thử tưởng tượng nguồn nước ở một vùng vịnh sẽ sạch đến mức nào nếu có hàng ngàn hoặc hàng triệu con hàu tại đó”, ông Branigan nói.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Kết quả:
2.3
/
5
bầu chọn.
2 reviews.
