Victoria: Đề xuất bắt buộc hành khách đeo khẩu trang trên các phương tiện công cộng

18:00' 04-07-2020
Cuộc khủng hoảng virus corona ở Victoria đã lên đến đỉnh điểm và việc đeo khẩu trang trên các phương tiện công cộng nên trở thành quy định bắt buộc, theo đề xuất của công đoàn đại diện cho các nhân viên làm việc trong hệ thống giao thông công cộng.



    Photo: abc.net.au
    Hãng tin ABC cho hay, Công đoàn Xe lửa, Xe tram và Xe bus (RTBU) hôm 3/7 đã có cuộc họp khẩn cấp với Sở Giao thông Vận tải Victoria để thảo luận về việc thực hiện chính sách bắt buộc đeo khẩu trang trong hệ thống giao thông công cộng.
    Thư ký của RTBU, bà Luba Grigorovitch, cho biết nhiều thành viên công đoàn đã báo cáo những vấn đề như hành khách bị bệnh, khó đảm bảo giãn cách xã hội, thiếu thiết bị bảo vệ cá nhân và lo ngại về tiêu chuẩn xử lý vệ sinh trên các phương tiện công cộng.
    Bà nói “Ít nhất thì việc bắt buộc đeo khẩu trang sẽ ngăn chặn sự lây lan virus từ các giọt bắn khi hành khách ho hoặc hắt hơi.
    Chúng tôi sẽ thúc đẩy bất cứ biện pháp nào để giữ an toàn cho các nhân viên làm việc trên các phương tiện công cộng và hành khách, cũng như giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh”.
    Trưởng Nhân viên Y tế Brett Sutton cho hay giới chức y tế đang xem xét phát triển các hướng dẫn mới về quy định đeo khẩu trang, đặc biệt là ở những nơi khó có thể thực hiện giãn cách xã hội.
    Hiện nay, Tổ chức Y tế Thế giới cũng đang cân nhắc đưa ra hướng dẫn mới cho mọi người về việc đeo khẩu trang để hạn chế lây nhiễm bệnh.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Năng lượng mặt trời?
Dodo Solar Vùng: Clayton South. Phone: 1300 616 126
Xem thêm

Cung cấp hệ thống năng lượng mặt trời thương mại với giá thấp nhất trên toàn nước Úc


Article sourced from abc.net.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ