Địa ốc: Đại dịch làm cản trở sự phát triển căn hộ ở các đô thị lớn

09:00' 06-07-2020
Trước đây nhu cầu của người dân về nhà ở nội thành đã thúc đẩy sự bùng nổ căn hộ, nhưng đại dịch virus corona sẽ tạm thời cản trở sự phát triển của các đô thị lớn, theo nhận định từ một báo cáo mới đây, được công bố bởi hãng tin Yahoo News.



    Photo: au.news.yahoo.com
    Cứ năm người Úc thì có một người sống trong một tòa nhà chung cư gồm nhiều tầng lầu, và số lượng căn hộ ở Úc đã tăng nhanh trong thập kỷ qua.
    Báo cáo có tên là Australasian Strata Insights của Đại học New South Wales cho thấy, có khoảng ba triệu chung cư và nhà ở cộng đồng trên khắp nước Úc, nâng giá trị bảo hiểm lên thêm 100 triệu đô la trong hai năm gần đây đến mức khoảng 1.1 ngàn tỷ đô la.
    Khoảng 43% người Úc lựa chọn sống trong căn hộ là những người sinh ra ở nước ngoài, và phân nửa những người sống trong căn hộ là người thuê nhà từ 20 đến 39 tuổi.
    Báo cáo cho rằng sự gia tăng số căn hộ trước đây đến từ việc có nhiều chung cư từ bốn tầng trở lên được cấp phép xây dựng ở NSW, Victoria và Queensland.
    Tuy nhiên, số lượng căn hộ mới xây dự kiến sẽ chựng lại do đại dịch COVID-19 làm giảm số người nhập cư và ảnh hưởng đến nền kinh tế.
    Báo cáo cũng đề cập đến một phân tích gần đây của nhà cung cấp dịch vụ bất động sản JLL, dự đoán nguồn cung căn hộ sẽ giảm cho đến năm 2023.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from au.news.yahoo.com.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ