Victoria: Cảnh giác trước chiêu trò giả danh con cái để lừa tiền phụ huynh

14:00' 26-03-2023
Một người mẹ mới đây cho biết bà đã bị lừa hơn $11,000 khi đáp lại lời cầu cứu tuyệt vọng từ người mà bà nghĩ là con gái mình, hãng tin Seven News đưa tin.


    Credit: 7NEWS
    Bà Nina Merrilees, sống ở biên giới NSW/Victoria cho biết bà đang bận đi làm thì nhận được một tin nhắn qua WhatsApp có nội dung là “Chào mẹ, điện thoại của con bị hỏng, đây là số mới của con”.
    Bà Merrilees cho biết, con gái bà đã sống ở New Zealand được vài năm, nên bà chỉ nghĩ rằng việc con làm mất hoặc làm hư điện thoại là bình thường.
    Số điện thoại lạ sau đó tiếp tục nhắn tin nhờ bà chuyển tiền để trả nợ vì lý do là điện thoại mới vẫn đang cài đặt và không có ứng dụng ngân hàng trên điện thoại mới.
    Bà mẹ hai con này sau đó đã thực hiện các thanh toán trên nền tảng Osko lần lượt là $3,450, sau đó là $3,800 và $4,350.
    Sau khi thực hiện ba khoản thanh toán, bà Merrilees đã gửi email cho con gái để nói rằng bà cảm thấy hơi khó chịu về tình huống này. Thế nhưng, con gái bà đã gọi cho bà ngay lập tức bằng số cũ.
    Ngay khi biết mình bị lừa mất $11,600, bà Merrilees đã báo cho ngân hàng và cảnh sát để nhờ họ giúp đỡ nhưng bà vẫn chưa thể lấy lại được tiền.
    Ủy ban Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng Úc (ACCC) kêu gọi người dân nên cảnh giác trước hình thức lừa đảo có tên là “Hi Mum” này và báo ngay cho ACCC nếu nghi ngờ mình đang bị lừa.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
     
     

     

     



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Luật sư - Trạng sư?

Luật Bồi thường thương tích cá nhân, tai nạn


Article sourced from 7NEWS.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ