Vệ binh Quốc gia Mỹ tham gia bạo loạn

07:00' 16-01-2021
Một Vệ binh Quốc gia cùng một cựu binh Mỹ bị bắt và hầu tòa sau khi chụp ảnh selfie trong tòa nhà quốc hội giữa cuộc bạo loạn ngày 6/1.


    Jacob Fracker và Thomas Robertson, đều là sĩ quan thuộc Sở cảnh sát thị trấn Rocky Mount, bang Virginia, xin nghỉ phép hôm 6/1 và bị cáo buộc tới Washington tham gia nhóm người ủng hộ Tổng thống Donald Trump tràn vào tòa nhà quốc hội Mỹ. Cả hai đã bị bắt và bị tòa án liên bang buộc tội ngày 12/1 vì xâm nhập trái phép tòa nhà quốc hội, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết trong thông cáo hôm 13/1.

    Điều đáng chú ý là Fracker đang là hạ sĩ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Virginia, phát ngôn viên của lực lượng này cho biết. Binh sĩ này không được giao nhiệm vụ hỗ trợ đảm bảo an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden tại thủ đô Washington.

    Trong khi đó, Robertson từng phục vụ lục quân Mỹ 5 năm, được triển khai tới Afghanistan trong 15 tháng và bị thương tại quốc gia Trung Á này trước khi giải ngũ.

    Các quan chức lục quân và Vệ binh Quốc gia Mỹ chưa cung cấp thông tin chi tiết về Fracker và Robertson.

    Jacob Fracker (trái) và Thomas Robertson (phải) chụp ảnh selfie trước một bức tượng trong tòa nhà Quốc hội Mỹ, ngày 6/1. Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ.

    Jacob Fracker (trái) và Thomas Robertson (phải) chụp ảnh selfie trước một bức tượng trong tòa nhà Quốc hội Mỹ, ngày 6/1. Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ.

    Cáo trạng cho biết Robertson bị bắt sau khi chụp ảnh selfie cùng Robertson trước một bức tượng trong tòa nhà quốc hội Mỹ, trong đó Fracker dường như là người chụp.

    Fracker sau đó đăng bức ảnh lên Facebook và tuyên bố "cười vào mặt" những người chỉ trích hành động xâm nhập nhà quốc hội của mình, khẳng định bản thân "không làm điều gì bất hợp pháp". Tuy nhiên, bài đăng này sau đó đã bị xóa.

    Sở cảnh sát thị trấn Rocky Mount trong thông cáo cho biết đã báo với chính quyền liên bang về sự hiện diện của Robertson và Fracker tại vụ bạo động ở tòa nhà quốc hội Mỹ, đồng thời tạm đình chỉ công tác hai nhân viên này.

    Một phát ngôn viên Vệ binh Quốc gia bang Virginia cho biết họ sẽ điều tra và công bố thêm thông tin sau khi hoàn tất.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
St Mark's Primary School Vùng: Dingley. Phone: 9551 1150
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/ve-binh-quoc-gia-my-bi-bat-vi-tham-gia-bao-loan-doi-capitol-4221453.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ