Ukraine chỉ trích báo Mỹ 'làm việc cho Nga'

11:26' 27-12-2023
Ukraine cáo buộc New York Times làm việc cho Nga sau khi đăng bài viết về triển vọng đàm phán hòa bình Moskva - Kiev.


    "Để viết bài này, Moskva đã sử dụng các nhà báo Mỹ được tuyển mộ trong thời gian họ làm việc ở Nga", Trung tâm Chống Thông tin Sai lệch (CCD) của chính phủ Ukraine đăng lên mạng xã hội hôm 25/12, đề cập tới bài viết xuất bản trên New York Times hôm 23/12.

    Trong bài viết, ba nhà báo gồm Anton Troianovski, trưởng văn phòng thường trú New York Times tại Moskva, cùng hai phóng viên Adam Entous và Julian E. Barnes dẫn lời "hai cựu quan chức cấp cao Nga thân cận với Điện Kremlin" cùng các quan chức Mỹ, cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin "đã phát tín hiệu qua các bên trung gian từ tháng 9 rằng ông cởi mở với lệnh ngừng bắn".

    Bài báo nói thêm Điện Kremlin còn sử dụng "ngoại giao kênh 2", hình thức ngoại giao phi chính phủ, để cho thấy lãnh đạo Nga "sẵn sàng thực hiện thỏa thuận".

    Binh sĩ Ukraine sử dụng UAV ở Zaporizhzhia hôm 4/11. Ảnh: AFP

    CCD chỉ trích cách nhìn nhận vấn đề trong bài viết, cho rằng đây có thể là cách Nga phát tín hiệu nhằm ngăn nguồn viện trợ quân sự từ phương Tây cho lực lượng vũ trang Ukraine.

    Cơ quan chính phủ Ukraine cho biết thêm bài viết cũng có thể nhằm tăng ủng hộ cho cựu tổng thống Mỹ Donald Trump trước thềm bầu cử. Ông Trump đã tuyên bố sẽ "chấm dứt xung đột Nga - Ukraine trong 24 giờ" nếu ông trở lại Nhà Trắng năm 2024.

    "Đừng quên Nga đang 'chơi trò hòa bình' trong khi tăng đầu tư công nghiệp quốc phòng và xây dựng quân đội. Rõ ràng là bài báo không đề cập điều này", CCD nhấn mạnh.

    New York Times và ba nhà báo chưa bình luận về cáo buộc này.

    Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho hay bài viết của New York Times là "không chính xác" và tái khẳng định chiến lược quân sự của Nga với Ukraine không thay đổi. Ông Peskov nói thêm rằng Moskva chỉ tham gia đàm phán với Kiev khi đạt được các mục tiêu của chiến dịch.

    Các cuộc đàm phán Nga - Ukraine đổ vỡ từ mùa xuân năm 2022 và chưa có dấu hiệu nối lại khi hai bên không tìm được tiếng nói chung. Gần hai năm sau khi nổ ra xung đột, giao tranh hai nước chưa hạ nhiệt



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Australian Whisky Auctions Vùng: Port Melbourne. Phone: 0458 696 103
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/ukraine-chi-trich-bao-my-lam-viec-cho-nga-4693575.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ