
(skynews.com.au)
Giá cả hàng hoá và dịch vụ tăng trưởng ở mức thấp có thể sẽ khiến Ngân hàng Dự trữ Úc tiếp tục cắt giảm tỷ lệ lãi suất.
Chỉ số giá tiêu dùng của Úc, yếu tố chính ảnh hưởng đến tỷ lệ lạm phát, chỉ tăng 0.2% trong quý tính đến tháng Ba và tăng 1.3% trong 12 tháng qua, thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu tăng trưởng từ 2-3% một năm của Ngân hàng Dự trữ Úc. Nhà kinh tế học cấp cao của Ngân hàng Quốc gia Úc ông David de Garis nói rằng, thống kê chỉ số giá tiêu dùng sẽ không khiến Ngân hàng Dự trữ Úc thay đổi ý định tiếp tục hạ tỷ lệ lãi suất trong tháng Năm. Tuy nhiên, ông de Garis dự đoán phải mất vài tháng nữa thì tỷ lệ lãi suất mới tiếp tục bị cắt giảm bởi vì thống kê chỉ số giá tiêu dùng cho thấy nền kinh tế Úc chưa bị suy yếu quá mức.
Thống kê cũng cho thấy tỷ lệ lạm phát cơ bản tại Úc, chỉ số đo mức lạm phát loại trừ một số mặt hàng dễ thay đổi giá như lương thực và năng lượng, đã tăng 0.6% trong quý tính đến tháng Ba và tăng 2.35% trong 12 tháng qua. Ông de Garis cho hay tuy tỷ lệ lạm phát cơ bản cũng ở mức thấp, song không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ tiếp tục giảm mạnh trong năm 2015. Nhà kinh tế học tại công ty JP Morgan ông Ben Jarman nói rằng giá xăng giảm nhiều nhất trong quý vừa qua đã kéo chỉ số giá tiêu dùng của Úc giảm theo và ông dự đoán nhiều khả năng Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ tiếp tục hạ tỷ lệ lãi suất trong tháng Năm tới.
Kim Phụng - Viet Times
Source: skynews.com.au

