Sau sáu tháng tạm dừng nhập khẩu các loại trái cây Úc vì lo ngại dịch ruồi giấm (Medfly), từ ngày 1/7/2015, dự kiến Việt Nam sẽ chính thức cho nhập lại một số loại trái cây của Úc.
Và như vậy, Việt kiều Úc có thể mang về Việt Nam các loại trái cây này mà không bị phiền nhiễu về kiểm dịch hay bị buộc phải vứt bỏ tại cửa khẩu Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ NN&PTNT), trao đổi với TBKTSG online rằng các loại trái cây của Úc được nhập vào Việt Nam trong đợt đầu tiên sẽ bao gồm nho, cam, quýt.
Ông Hồng cho biết các đoàn làm việc của Việt Nam và Úc vẫn đang thảo luận các biện pháp nhằm gỡ bỏ các hàng rào kiểm dịch thực vật, mở cửa thị trường trái cây tươi của hai bên.
Ông Hồng nói rằng: “Sau nho, cam và quýt, các loại trái khác sẽ tiếp tục được nhập khẩu trở lại Việt Nam.”

Các nhà xuất khẩu trái cây Úc giờ có thể vui mừng. Trong ảnh là ông Hugh Molly ở chợ Sydney Markets.
Hồi đầu năm, Việt Nam đã quyết định tạm ngưng nhập khẩu 38 loại trái cây từ Úc vào Việt Nam do e ngại về dịch ruồi giấm (Medfly). Trước Việt Nam, Đài Loan, Thái Lan, Philippines và Indonesia đã có những quyết định tương tự vì e ngại dịch ruồi giấm từ Úc có thể ảnh hưởng đến các vườn cây trái của họ.
Bộ Nông nghiệp Úc ước lượng nếu quyết định cấm nhập không được dỡ bỏ, ngành nông nghiệp Úc bị thiệt hại khoảng 300 triệu đôla mỗi năm, riêng thị trường nhập khẩu của Việt Nam trị giá khoảng 40 triệu đôla. Lượng trái cây Việt Nam nhập từ Úc chiếm khoảng 10-15% tổng lượng trái cây nhập khẩu của Việt Nam.
Ricky Hồ biên tập

