Trường dạy lái xe gây phẫn nộ vì xúc phạm giáo viên nữ

15:00' 01-09-2022
Quảng cáo của một trường dạy lái xe ở Australia bị chỉ trích vì cho rằng giáo viên nữ “không thể đào tạo chuyên sâu và học viên của họ thường tiến bộ rất chậm”.


    Theo South China Morning Post, một trường dạy lái xe dành cho người nói tiếng Hoa ở Australia đã xin lỗi vì mô tả các giáo viên nữ là "nhút nhát và yếu đuối". Tài liệu tiếp thị mang khuynh hướng khinh thường và thù ghét phụ nữ của họ đã gây ra phản ứng gay gắt từ cộng đồng địa phương.

    Ngôi trường cũng bị chỉ trích nặng nề vì khoe khoang đội ngũ nhân viên toàn nam giới.

    Công ty viết trên trang web: “Các giáo viên nữ dạy lái xe thường rụt rè và yếu ớt. Họ có xu hướng dành phần lớn thời gian trên lớp dạy học sinh luyện tập ở những con đường nhỏ, không thể đào tạo chuyên sâu và học sinh của họ thường tiến bộ rất chậm".

    truong lai xe anh 1

    Quảng cáo trường dạy lái xe với thông điệp phụ nữ "không thể đào tạo chuyên sâu" đã gây phẫn nộ trong cộng đồng người nói tiếng Hoa ở Australia. Ảnh minh họa: AFP.

    Trường dạy lái xe sau đó đã gỡ bỏ những từ ngữ xúc phạm. Tuy nhiên, một cư dân tên Mel Wang đã chụp lại màn hình và đăng lên nền tảng mạng xã hội Trung Quốc Xiaohongshu vào tháng 7.

    Cô Wang cho biết mình rất tức giận với thứ ngôn ngữ mà cô không biết phải nói gì: “Chúng ta đang sống trong năm 2022, phải không?”.

    Công ty cũng gửi lời xin lỗi trên Xiaohongshu, đồng thời cho biết thêm họ sẽ thuê 2 nữ huấn luyện viên “theo yêu cầu của công chúng”.

    Nhưng cô Wang nói với đài truyền hình công ABC rằng việc công ty bày tỏ sự hối lỗi là chưa đủ.

    Cô nói: “Họ đã gỡ bỏ bài đăng vì có quá nhiều người đăng lại và tìm cách báo cáo với chính quyền. Tôi không nghĩ rằng lời xin lỗi của họ là chân thành".

    Cô Wang cho biết trường dạy lái xe cũng đe dọa có hành động pháp lý đối với những người chỉ trích hành động của họ trên mạng.

    Người phát ngôn của công ty thừa nhận quảng cáo phân biệt giới tính trên trang web của họ chứa "nhiều từ ngữ không phù hợp". Người đại diện cho biết thêm những lời đe dọa trên được đưa ra bởi một nhân viên đã bị giáng chức trước đó.

    Người phát ngôn nói với ABC: “Đó chỉ là tuyên bố cá nhân của anh ấy. Nhà trường đã xóa các bài viết ngay lập tức khi chúng tôi phát hiện ra”.

    Cô Wang và những người dân địa phương khác đã báo cáo công ty với cảnh sát và Ủy ban Nhân quyền Australia về hành vi phân biệt đối xử này.

     
     

     

     



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Article sourced from Zing.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ