Trung Quốc muốn có căn cứ quân sự ở lục địa đen?

07:20' 26-06-2015
Trong tháng 5.2015, Tổng thống Djibouti tuyên bố rằng Trung Quốc đang tiến hành đàm phán cho kế hoạch thiết lập một căn cứ quân sự tại quốc gia ở Đông Phi.


    Mặc dù Bắc Kinh từ chối xác nhận thông tin, nhưng những tin tức liên quan đã gây ra một số lo ngại ở Washington. Các nhà phân tích bắt đầu đặt câu hỏi: Trung Quốc muốn có căn cứ quân sự ở lục địa đen? Mục đích?

    Trung Quốc muốn có căn cứ quân sự ở lục địa đen?
    Trung Quốc muốn có căn cứ quân sự ở lục địa đen?

    Là một đất nước khá ổn nằm giữa Yemen và Somalia, Djibouti đóng vai trò chiến lược quan trọng đối với Mỹ. Từ đất nước này có thể tiến ra eo biển Bab al-Mandeb, một trong những tuyến đường biển nhộn nhịp nhất thế giới.

    Trụ sở quân sự của Mỹ trong khu vực, Camp Lemonnier, được sử dụng cho các hoạt động bí mật, bao gồm kế hoạch chống khủng bố, theo dõi và tiến hành chiến dịch quân sự tại Yemen, Somalia và trên khắp châu Phi.

    Trong khi đó, cảng biển Djibouti được sử dụng bởi lực lượng hải quân châu Âu và nhiều nước khác, bao gồm cả Trung Quốc, để chống lại hoạt động quân sự từ nước láng giềng Somalia. Nhật Bản và Pháp cũng có căn cứ quân sự ở quốc gia này.

    Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 5.2015, Tổng thống Ismail Omar Guelleh nói rằng Trung Quốc đang tiến hành đàm phán cho kế hoạch xây dựng một căn cứ quân sự bên trong Djibouti. “Sự hiện diện của người Pháp trước đây, và người Mỹ hiện tại cho thấy vị trí của Djibouti là rất quan trọng trong chiến dịch chống khủng bố của khu vực”, ông Guelleh nhận định.

    “Người Nhật Bản muốn bảo vệ tàu thuyền của mình khỏi nạn cướp biển, và bây giờ Trung Quốc cũng muốn bảo vệ lợi ích của họ bằng cách tương tự,” tổng thống nói thêm.

    Bắc Kinh đã trở thành đối tác kinh tế quan trọng của Djibouti trong những năm gần đây. Năm 2014, ông Guelleh đã chuyển hợp đồng điều hành cảng biển của đất nước cho một công ty Trung Quốc từ nhà điều hành ở Dubai, sau khi có cáo buộc tham nhũng trong các hoạt động.

    Bất chấp các thông tin từ phía Djibouti đưa ra, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Yang Yujun từ chối xác nhận những tuyên bố, và cho rằng hai nước đang có mối quan hệ thân thiện, đều quan tâm đến hòa bình và tình hình an ninh khu vực.

    “Trong vài năm qua, mối quan hệ hợp tác thân thiện giữa hai nước tiếp tục phát triển trong tất cả các lĩnh vực. Những gì cần được giải thích là kế hoạch duy trì hòa bình và ổn định khu vực, phục vụ cho lợi ích của tất cả các nước. Đó là mong muốn của Djibouti, Trung Quốc và các quốc gia trên thế giới. Do đó, Bắc Kinh sẵn sàng đóng góp nhiều hơn trong vấn đề này,” ông Yujun cho biết.

    Tuy nhiên, những thông báo từ phía Tổng thống Guelleh bắt đầu khiến Mỹ lo lắng, khi cho rằng Trung Quốc đang cố gắng mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Việc cùng lúc tồn tại căn cứ quân sự của Mỹ và Trung Quốc bên trong Djibouti là đặc biệt nguy hiểm. Nhiều nhà phân tích tỏ ra nghi ngờ liệu: “Trung Quốc muốn có căn cứ quân sự ở lục địa đen? Và mục đích là gì?

    Ngay trước chuyến thăm của Ngoại trưởng John Kerry đến Djibouti, một nghị sĩ Mỹ cảnh báo rằng lợi ích của Washington ở châu Phi có thể bị hủy hoại bởi kế hoạch can thiệp và mở rộng từ Bắc Kinh. “Quyết tâm của Trung Quốc trong việc xây dựng các căn cứ quân sự vĩnh viễn bên ngoài khu vực ảnh hưởng truyền thống của họ, nhắc nhở Washington rằng Bắc Kinh đang cố gắng áp đặt quyền lực trên toàn cầu,” Randy Forbes, một thành viên Ban quân sự Hạ viên cho biết.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Natalie Suleyman MPParliament of Victoria Vùng: Keilor Downs. Phone: (03) 9367 9925
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ