
Các cuộc hội đàm tại Trung Quốc có sự tham gia của quan chức ngoại giao, quốc phòng và hàng hải của cả hai nước.
Họ dự kiến sẽ tập trung thảo luận cuộc tranh cãi về một quần đảo giàu tài nguyên mà Nhật Bản gọi là Senkaku, còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Quần đảo này hiện do Nhật Bản quản lý nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền.
Cả hai bên dự kiến sẽ thảo luận cách thức nhằm tránh các cuộc xung đột trong tương lai quanh quần đào, nằm ở phía đông bắc Đài Loan, phía đông Trung Quốc đại lục và phía tây nam tỉnh cực nam của Nhật Bản - Okinawa.
Quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản đã rơi xuống mức thấp sau khi các lính tuần duyên Nhật Bản bắt giữ thuyền trưởng một tàu cá Trung Quốc gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hồi tháng 9/2010 sau một vụ va chạm.
“Trung Quốc và Nhật Bản đã nhất trí hồi tháng 12 năm ngoái nhằm thiết lập một cơ chế tư vấn cấp cao Trung-Nhật về các vấn đề biển đảo”, ông Hồng Lỗi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết tại một cuộc họp báo ngày 15/5.
Nhưng quyết định của Nhật Bản nhằm cho phép Đại hội người Duy Ngô Nhĩ thế giới (WUC) nhóm họp tại Tokyo có thể phủ bóng lên cuộc đàm phán biển đảo, các nguồn tin từ Bắc Kinh cho hay.
Bắc Kinh cho biết WUC có liên hệ với các tổ chức khủng bố nhằm ly khai vùng Tân Cương khỏi Trung Quốc. Trong khi đó, WUC tuyên bố muốn thúc đẩy quyền của người Duy Ngô Nhĩ nhằm sử dụng các biện pháp ngoại giao và hoà bình để quyết định tương lai của Tân Cương.
Các nguồn tin cũng nói rằng Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda và người đồng cấp Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã có cuộc tranh luận gay gắt về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và các vấn đề nhân quyền khi họ gặp nhau tại Bắc Kinh hồi cuối tuần qua.
Một bài xã luận trên tờ Global Times của Trung Quốc cho rằng trong hoàn cảnh này, viễn cảnh cho các cuộc đàm phán cấp cao lần này là “không triển vọng”.
Kim Anh - Theo AFP

