Mới đây, một nghiên cứu về tình trạng cân nặng của trẻ em Australia được đăng tải trên tạp chí PLOS One cho thấy, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thường có khuynh hướng bị thừa cân và béo phì nhiều hơn so với các trẻ thuộc gia đình khá giả.
Cứ mỗi hai năm, các nhà nghiên cứu lại tiến hành đo chiều cao và cân nặng của 5,000 trẻ em Australia từ bốn đến mười tuổi để xác định chỉ số BMI. Chỉ số này cho biết lượng mỡ trong cơ thể trẻ dựa vào chiều cao và cân nặng. Kết quả cho thấy, ở tất cả các độ tuổi chỉ số BMI trung bình của những trẻ có hoàn cảnh khó khăn thường cao hơn so với những trẻ thuộc gia đình khá giả.
Lý giải cho vấn đề này, Giáo sư Melissa Wake, thuộc Viện Nghiên cứu Trẻ em Murdoch, cho rằng các gia đình có điều kiện thường cho con cái ăn uống với chế độ cân bằng và các trẻ em này thường có điều kiện thuận lợi để tập thể dục nên có thể tránh được tình trạng thừa cân và béo phì. Ngoài ra, bà cũng cảnh báo rằng tình trạng béo phì kéo dài có thể khiến cho cơ thể các bé phát triển không cân đối khi trưởng thành.
Kim Phụng - Viet Times

