Tổng thống Poroshenko tuyên bố Ukraine cần hòa bình với Nga

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói nước đôi, muốn hòa bình với Nga
Ngày 29/1, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã phát động chiến dịch tái tranh cử.
Phát biểu tại một diễn đàn ở Kiev, ông Poroshenko nói: "Cảm giác gánh vác trọng trách đối với quốc gia đã thôi thúc tôi quyết định tái tranh cử Tổng thống Ukraine."
Cùng ngày 29/1, Tổng thống Poroshenko đã khẳng định quan điểm khá bất ngờ khi cho rằng, Ukraine cần tạo ra nền hòa bình với Nga.
"Tất nhiên, chúng tôi cần hòa bình với Nga. Lạnh, nhưng trong bình yên. Kiev sẽ đi theo con đường riêng của mình" - Tổng thống Poroshenko khẳng định.
Tuyên bố cần hòa bình giữa Nga và Ukraine được đưa ra trong bối cảnh hai nước lâm vào tình trạng căng thẳng sau sự cố tại biển Azov. Ukraine thậm chí đã gần chạm tới tình trạng chiến tranh khi Tổng thống Poroshenko ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sau khi Nga bắt giữ các tàu Hải quân và binh sĩ Ukraine trên biển Azov.
Việc ban bố tình trạng khẩn cấp của chính quyền ông Poroshenko gây tranh cãi. Giới phân tích cho thấy Tổng thống Ukraine đang cố tình khiêu khích để gia tăng căng thẳng với Nga, kêu gọi sự ủng hộ của phương Tây đối với việc Nga bắt giữ các phương tiện và con người Ukraine.
Đồng thời từ đó, thừa dịp dẹp yên lực lượng tự xưng độc lập ở miền Đông đất nước.
Việc ban bố tình trạng khẩn cấp còn có thể giúp ông Poroshenko thoát khỏi cuộc bầu cử mong manh vào tháng 3 tới bởi Ukraine sẽ không tiến hành bầu cử nếu đất nước đang trong tình trạng chiến tranh.
Tổng thống Ukraine rõ ràng là đã bị phá hỏng âm mưu này.
Đến nay, ông Poroshenko lại công bố quan điểm giữ hòa khí với Nga, cho thấy sự chuyển hướng rõ rệt trong cách tiếp cận Nga của phía Kiev.
Ông Poroshenko đã nhận được sự ủng hộ của phương Tây từ sau chính biến Maidan. Tuy nhiên, căng thẳng với Nga trên biển Azov vừa qua đã khiến ông nhận thấy sự hậu thuẫn của châu Âu và Mỹ đã giảm đi đáng kể.
Tuyên bố "ngược" về quan hệ với Nga vừa mang tới cơ hội gắn kết Ukraine với Nga, vừa như lời nhắc nhở Washington rằng, Ukraine sẽ không lựa chọn đứng về bên "ông lớn" nào.
Tuy nhiên, chọn ngả theo phe Nga hay theo phe Mỹ không phải là vấn đề hiện tại ở Ukraine. Sắp tiến vào cuộc bầu cử Tổng thống, người dân Ukraine đang thực sự muốn tìm một gương mặt mới.
Ông Poroshenko đã phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ ngay trước tòa nhà Quốc hội vào năm ngoái. Người biểu tình không chỉ trích ông chọn thân Mỹ hay thân Nga mà cáo buộc Tổng thống tham nhũng, cho rằng ông Poroshenko trục lợi từ các hợp đồng quân sự...
Trong khi đó, chính trường Ukraine có một ngôi sao đang lên, đó là cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko.
"Nữ hoàng Cách mạng Cam" trong tuyên bố mới nhât đã tuyên bố sẽ khởi tố ông Poroshenko vì tội tham nhũng sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tới.
Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 28/1 tại Ủy ban bầu cử trung ương Ukraine sau khi được chứng nhận ứng viên trong cuộc bầu cử Tổng thống, bà Tymoshenko khẳng định:
“Tham nhũng đã nuốt chửng cả đất nước, nó được nắm giữ bởi tổng thống đương nhiệm Poroshenko.
Sau cuộc bầu cử, ông sẽ chịu trách nhiệm về mọi thứ: tham nhũng trong việc cung cấp thiết bị từ các nhà máy của mình cho quân đội và buôn lậu. Ông sẽ chịu trách nhiệm vì phá hủy đất nước Ukraine trong vòng 5 năm qua".
Bà Tymoshenko có nhiều cơ hội để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tới.

Nữ hoàng Cách mạng Cam Yulia Tymoshenko.
Số liệu khảo sát từ Viện Phân tích và Dự đoán Ukraine, bà Tymoshenko được 20,2% cử tri tuyên bố sẵn sàng bỏ phiếu cho bà.
Sự ủng hộ chung của tất cả cử tri dành cho Nữ hoàng Cách mạng Cam đứng ở con số 14,1%.
Dù ít, đây vẫn là con số dẫn đầu so với các đối thủ khác của bà Tymoshenko ở thời điểm hiện tại. Tổng thống Petro Poroshenko được xếp vị trí thứ ba với sự ủng hộ là 11,9%.

Article sourced from XALUAN.
Original source can be found here: http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2461915
