Tội phạm bạo hành sử dụng mạng xã hội và công nghệ để khống chế nạn nhân

Source: Getty Images
Trong bối cảnh Uỷ ban Hoàng gia Điều tra Vấn đề Bạo lực Gia đình bắt đầu phiên điều trần công khai vào hôm Chủ nhật 12/7, tờ Herald Sun cho biết các tội phạm bạo hành đang sử dụng thủ đoạn đe doạ gửi hình ảnh và video thân mật của vợ hoặc người yêu cho gia đình, bạn bè và thậm chí là con cái để khiến họ không thể thoát khỏi các vụ bạo hành. Trung tâm Phòng chống Bạo lực Gia đình bang Victoria cho biết nhiều phụ nữ bị quay phim hoặc chụp ảnh khiêu dâm mà không hề hay biết.
Theo khảo sát của Trung tâm Phòng chống Bạo lực Gia đình bang Victoria và các trung tâm ở các bang và vùng lãnh thổ khác ở Úc, 35% nhân viên tại các trung tâm này cho biết các nạn nhân thường khai rằng họ bị chồng hoặc người yêu đe doạ phát tán hình ảnh và video riêng tư. Tình trạng sử dụng công nghệ để khống chế, quấy rối nạn nhân ngày càng tăng là mối lo ngại lớn đối với cảnh sát và các trung tâm phòng chống bạo lực gia đình. Chuyên gia nghiên cứu tại Trung tâm Phòng chống Bạo lực Gia đình bang Victoria Tiến sĩ Delanie Wood cũng cho biết tội phạm thường sử dụng mọi thứ từ thẻ myki, thẻ CityLink, tài khoản ngân hàng cho đến ứng dụng định vị trên điện thoại, Facebook và các thiết bị GPS giấu trên xe hơi và đồ chơi của trẻ để theo dõi nạn nhân.
Phung Nguyen - Viet Times

Article sourced from news.com.au.
