Báo cáo thống kê về số người vô gia cư của Viện Y tế và Phúc lợi Úc cho thấy có 1843 người ở khắp các khu vực Maribyrnong, Hobsons Bay, Brimbank và Moonee Valley đang ở trong tình trạng không có nhà cửa. Ở Melton và Wyndham có 496 người không có nhà ở, trong đó cứ 10,000 người thì có 26 người ở trong điều kiện sinh hoạt cực kỳ khó khăn hoặc phải lang thang ngoài đường. Ngoài ra, ở khu vực phía Tây còn có vô số người không có nhà ở, phải ở nhà bạn hoặc nhà người quen, một số ít thì sống trong nhà trọ nhưng không có phòng ngủ riêng hoặc phòng khách và không có nhà bếp hoặc phòng tắm riêng, thậm chí không có nơi đậu xe. Khoảng 3% số dân thì phải sống cảnh màn trời chiếu đất.
Tuy nhiên, ông David Wright-Howie, một nhân viên Hội đồng cho hay con số này có thể còn cao hơn nhiều do vụ cháy rừng lịch sử gần đây, do khủng hoảng tài chính toàn cầu và thị trường nhà ở khó khăn. Ông cũng cho biết thêm số người vô gia cư vẫn tiếp tục tăng, đặc biệt là ở phụ nữ và trẻ em. Ông nói: “Vô gia cư luôn là vấn đề nan giải ở khu vực phía tây Melbourne. Đây là nơi tập trung rất nhiều người dân có thu nhập thấp, và trong khi vô gia cư có thể xảy ra ở bất kỳ nơi nào, chúng ta biết rằng tất cả các yếu tố như nghèo đói, thu nhập thấp, khả năng mua hoặc thuê nhà ở, tiếp cận với các loại dịch vụ, đều là nguyên nhân dẫn đến tình trạng vô gia cư”.

