Tin Úc: Vấn nạn bắt nạt học đường đã giảm nhưng vẫn còn ở “mức cao và chưa thể chấp nhận”
03:00' 04-07-2016
Xô đẩy, trêu chọc về tâm lý và chế nhạo tên bạn học là những điều được định nghĩa về vấn nạn bắt nạt học đường trong hàng thế kỷ qua, song có những dấu hiệu cho thấy điều này đang bắt đầu thay đổi.

Photo: Janie Barrett
Một nghiên cứu mới cho thấy số trẻ em trong độ tuổi đi học ở Úc bị bắt nạt đã giảm gần một phần tư trong vòng bảy năm qua. Nghiên cứu này đã phát hiện có 20% học sinh thường xuyên bị bắt nạt vào năm 2015 so với tỷ lệ 27% học sinh vào năm 2007.
Một nghiên cứu mới cho thấy số trẻ em trong độ tuổi đi học ở Úc bị bắt nạt đã giảm gần một phần tư trong vòng bảy năm qua. Nghiên cứu này đã phát hiện có 20% học sinh thường xuyên bị bắt nạt vào năm 2015 so với tỷ lệ 27% học sinh vào năm 2007.
Nghiên cứu được thực hiện bởi ông Ken Rigby, giáo sư thỉnh giảng khoa Giáo dục của Đại học University of South Australia, kiêm thành viên của Trung tâm Phòng chống Nạn bắt nạt Quốc gia.
Ông Rigby cho biết tỷ lệ học sinh bị bắt nạt giảm là do giáo viên đã nói về vấn nạn bắt nạt với học sinh của họ. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng vấn nạn này vẫn còn ở “mức cao chưa thể chấp nhận”, và cần phải thực hiện thêm nhiều biện pháp nữa.
Theo nghiên cứu này, các em học sinh thường bị bắt nạt ở sân trường, trong lớp học và ngoài hành lang. Những em thường bị bắt nạt thường là những em bị béo phì, có vẻ như bị “đồng tính”, hoặc bị khuyết tật. Mặc dù vấn nạn này đã giảm hơn 4% nhưng vẫn còn những em bị bắt nạt ở 46 ngôi trường được khảo sát.
Nhìn chung, học sinh nữ thường bị bắt nạt nhiều hơn học sinh nam. Các em nữ bị bạn học cố tình phớt lờ, trêu chọc hoặc gửi tin nhắn quấy rầy, trong khi các em nam bị bạn bắt nạt về thể xác, phân biệt chủng tộc, và quấy rối tình dục. Nếu như các em nữ thường nhờ bạn cùng lớp giúp đỡ thì trái lại, các em nam lại thường nhờ đến cảnh sát hoặc dịch vụ tư vấn bên ngoài học đường.
Nghiên cứu cũng phát hiện việc hăm dọa trên mạng trực tuyến không phổ biến như nhiều người nghĩ. Hơn 1,600 học sinh ở các tiểu bang của Úc đã tham gia vào nghiên cứu này. Ngoài ra, nghiên cứu sẽ được trình bày tại Hội nghị Phòng chống Bắt nạt Quốc gia trong tháng Bảy.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

