Tin Úc: Tỷ lệ trẻ bị tự kỷ gia tăng là do nhận thức thay đổi về chứng bệnh này
09:00' 26-01-2017
Nghiên cứu cho thấy số trẻ bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn tự kỷ ở Úc đã tăng gấp 20 lần trong 30 năm qua, nhưng không phải vì số trẻ bị bệnh tự kỷ bẩm sinh gia tăng.

Trẻ sử dụng máy tính bảng. Photo: AAP: AssistiveWare
Một nghiên cứu mới đây cho thấy, số trẻ em bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn tự kỷ ở Úc tăng đột biến trong những thập kỷ gần đây chủ yếu do các bác sĩ nhận định những trẻ có dấu hiệu nhẹ hơn cũng mắc chứng bệnh này.
Giáo sư Andrew Whitehouse, tác giả chính của nghiên cứu, cho hay mặc dù nhận thấy số trẻ bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn tự kỷ tăng đáng kể trong những năm qua, song các nhà nghiên cứu không thể giải thích lý do.
"Những gì chúng tôi thực sự nhận thấy là số trẻ bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn tự kỷ gia tăng là do những trẻ có dấu hiệu nhẹ hơn cũng bị cho là mắc bệnh," ông Whitehouse nói.
Nghiên cứu này cung cấp bằng chứng đầu tiên trên thế giới cho thấy triệu chứng của những người bị mắc chứng rối loạn tự kỷ giảm dần theo thời gian.
Giáo sư Whitehouse nói rằng kết quả nghiên cứu đã chỉ ra sự thay đổi về cách nhìn nhận của các bác sĩ đối với chứng rối loạn tự kỷ.
"Kết quả nghiên cứu đã cho thấy sự thay đổi trong nhận thức của chúng ta về chứng rối loạn tự kỷ. Cách đây 20 hoặc 30 năm, chúng ta chỉ biết rằng những trẻ bị mắc chứng rối loạn tự kỷ là những trẻ bị khuyết tật trí tuệ và gặp khó khăn trong việc học nói. Nhưng bây giờ chúng ta nhận thấy chứng rối loạn tự kỷ có nhiều cấp độ, bao gồm những trẻ bị khuyết tật trí tuệ nặng và cả những trẻ không hề bị khuyết tật trí tuệ."
Giáo sư Whitehouse cũng cho biết các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực của ông nhận thấy chứng tự kỷ có khả năng di truyền cao.
"Hiện tại chúng tôi không có bằng chứng nào về những yếu tố có thể xảy ra trong quá trình mang thai, tại thời điểm sinh con hoặc thậm chí sau khi sinh có thể làm tăng nguy cơ trẻ bị mắc chứng rối loạn tự kỷ. Nghi ngờ lớn nhất của chúng tôi là chứng tự kỷ bị chi phối bởi yếu tố di truyền," ông Whitehouse nói.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

