Tin Úc: Thiếu Vitamin D trong giai đoạn mang thai có liên quan đến bệnh tự kỷ ở trẻ
01:00' 01-01-2017
Một lần nữa vai trò quan trọng của vitamin D trong cuộc sống con người lại được chú ý tới sau khi các chuyên gia nghiên cứu phát hiện có mối liên hệ giữa sự thiếu hụt vitamin D trong giai đoạn mang thai với bệnh rối loạn tự kỷ.

Photo: zahraa812
Kết quả này khiến giới chuyên môn kêu gọi bổ sung rộng rãi vitamin D ở phụ nữ có thai, giống như bổ sung folate, để có thể giảm bớt nguy cơ bị rạn nứt cột sống trong cộng đồng.
Công trình nghiên cứu do Giáo sư John McGrath, đến từ trường đại học University of Queensland, phát hiện phụ nữ mang thai ít bổ sung vitamin D trong 20 tuần đầu có nguy cơ sinh con bị rốt loạn phổ tự kỷ trong khoảng 6 tuổi trở lại. “Nghiên cứu này cung cấp thêm bằng chứng cho thấy lượng vitamin D trong cơ thể nếu thấp có liên quan đến chứng rối loạn thần kinh phát triển.
Giáo sư McGrath cho biết thêm việc bổ sung có thể làm giảm nguy cơ bị mắc chứng tự kỷ. “Tuy nhiên, chúng tôi không khuyến cáo người dân tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời vì nguy cơ bị ung thư gia hiện nay đang tăng mạnh ở các nước không phát triển.
Vitamin D thường được tổng hợp từ việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nhưng cũng có thể tìm thấy trong một số loại thực phẩm và đồ bổ sung. Vitamin D đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì sự khỏe mạnh của xương và phát triển não bộ.
Trước đây, việc thiếu Vitamin D ở phụ nữ mang thai được phát hiện có mối liên hệ với nhiều tình huống khác nhau như tâm thần phân liệt, hen phế quản và giảm mật độ xương.
Phuong Nguyen - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

