Tin Úc: Nữ bác sĩ và y tá ở Úc có tỷ lệ tự tử cao hơn nữ giới làm việc trong các lĩnh vực khác
05:00' 25-09-2016
Theo một nghiên cứu mới đây của Úc, nữ giới làm việc trong lĩnh vực y tế có tỷ lệ tự tử cao gấp ba lần nữ giới làm việc trong các lĩnh vực khác.

Photo: iStockPhoto
Các nghiên cứu cho biết họ cũng nhận thấy các nam y tá và hộ sinh có tỷ lệ tự tử cao gần gấp đôi nam giới làm việc trong các ngành nghề khác.
Đây là lần đầu tiên các nhà nghiên cứu Úc phân tích các vụ tự tử trong lĩnh vực y tế ở quốc gia này, và họ nói rằng kết quả nghiên cứu rất đáng báo động. Nghiên cứu chỉ ra rằng các nữ bác sĩ có tỷ lệ tự tử cao gần gấp ba lần so với những người khác. Trong khi đó, các nữ y tá có tỷ lệ tự tử cao gần gấp bốn lần nữ giới làm việc trong các lĩnh vực khác. Người đứng đầu nhóm nghiên cứu,
Tiến sĩ Allison Milner thuộc đại học Deakin University, cho biết công việc căng thẳng chính là yếu tố khiến những người làm y tá có tỷ lệ tự tử cao. “Những yêu cầu nghề nghiệp như thời gian làm việc kéo dài, yêu cầu công việc cao, khả năng kiểm soát công việc thấp cộng với làm việc trong môi trường không thể dành nhiều thời gian cho gia đình và linh động thời gian là những nguyên nhân khiến những người làm y tá cảm thấy căng thẳng”, bà Milner giải thích.
Bên cạnh đó, bà Milner cũng cho biết việc các nữ bác sĩ có tỷ lệ tự tử cao hơn những người khác cũng có lý do tương tự. Để thực hiện nghiên cứu này, bà Milner đã làm việc với hai tác giả khác thuộc đại học University of Melbourne để phân tích gần 10,000 trường hợp tự tử ở Úc từ năm 2001 đến năm 2012. Các nhà nghiên cứu nhận thấy trong số các trường hợp tự tử này có khoảng 3.8% trường hợp làm việc trong lĩnh vực y tế.
Bà Milner cho biết hy vọng của họ là các tổ chức y tế cấp cao sẽ sử dụng kết quả nghiên cứu này để đề ra chiến lược ngăn chặn các vụ tử tự ở những nơi làm việc như bệnh viện và phòng khám. Nghiên cứu này đã được đăng trên tạp chí Medical Journal of Australia vào hôm 19/9.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

