Tin Úc: Những ai cố ý lây nhiễm virus corona cho lực lượng y tế có thể sẽ lãnh án tù chung thân

09:00' 12-04-2020
Phát biểu tại một cuộc họp báo vào hôm 8/4, Bộ trưởng Y tế Úc Greg Hunt đã kịch liệt chỉ trích những báo cáo gần đây cho thấy những vụ lạm dụng nhắm vào các nhân viên y tế.


    Greg Hunt. Source: AAP
    Theo hãng tin SBS, ông Hunt nói rằng bất cứ ai cố ý đe dọa lây nhiễm virus corona cho các nhân viên y tế sẽ bị phạt nặng kể cả án tù chung thân.
    Ông Hunt cho biết ông đã xác nhận với Bộ Tư pháp và việc lây nhiễm virus có chủ ý là một hành vi phạm luật theo luật hình sự chung áp dụng ở mọi tiểu bang và vùng lãnh thổ.
    “Tội danh nghiêm trọng nhất trong số các tội này có thể dẫn đến án tù chung thân, nếu có ai đó thực hiện một bước dẫn đến sự thiệt mạng của một nhân viên chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra, luật hình sự của các tiểu bang và vùng lãnh thổ cũng xem hành động của một người khiến cho người khác sợ rằng người đó đã truyền virus cho họ là hành vi phạm tội, ví dụ như bằng cách ho vào người họ”, ông Hunt nói.
    Ông Hunt cho biết hai người đã bị buộc tội ở Vùng Lãnh thổ Thủ đô vì hành động này.
    Các báo cáo cho thấy các bác sĩ và y tá đã bị khạc nhổ vào người trên đường phố, bị tấn công trên các phương tiện công cộng, bị la hét tại các cửa hàng tạp hóa trên khắp nước Úc trong những tuần gần đây.
    Một số bệnh viện đã cảnh báo nhân viên không mặc đồng phục ở nơi công cộng để tránh thu hút sự chú ý không mong muốn khi đi làm và trên đường về nhà.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Michael's Fresh Food Market Vùng: MENTONE. Phone: 9559 9444
Xem thêm

Article sourced from SBS.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ