Tin Úc: Ngày càng có ít người được nhận bằng lái xe, thế hệ millenial từ bỏ xe hơi chuyển sang đi lại bằng phương tiện công cộng

18:00' 15-08-2019
Một cuộc nghiên cứu được thực hiện trên toàn cầu cho thấy thế hệ millenial (những người sinh trong khoảng từ 1980 đến năm 2000) phải mất thời gian lâu hơn để nhận được bằng lái xe, nên họ đã lựa chọn di chuyển bằng các phương tiện công cộng thay cho xe hơi.


    Photo: Lismore Northen Star
    Theo 9 News, cuộc nghiên cứu, do các nhà nghiên cứu đến từ trường Đại học Monash của bang Victoria dẫn dắt, đã so sánh hành vi đi lại của giới trẻ (từ 18-20 tuổi và dưới 30 tuổi) tại các thành phố bao gồm Melbourne, Brisbane, Atlanta, London và New York.
    Kết quả nghiên cứu cho thấy trong 10-15 năm qua, số kilomet quãng đường mà thế hệ millenial di chuyển bằng phương tiện công cộng đều tăng tại tất cả các thành phố được lựa chọn trong cuộc nghiên cứu, ngoại trừ New York, với Brisbane có mức tăng cao nhất lên 66% và Melbourne tăng 45%.
    Cũng trong cùng giai đoạn này, mặc dù quãng đường di chuyển bằng xe hơi của thế hệ millenial ở Brisbane tăng 16%, số kilomet lái xe của giới trẻ tại Melbourne gần như không thay đổi so với số kilomet ghi nhận được vào đầu thập niên 90.
    Các nhà nghiên cứu cho biết nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này có thể là do sự sụt giảm về số lượng người trẻ tuổi được cấp bằng lái xe ở bang Victoria, từ mức 76% vào năm 2000 giảm xuống còn 57% vào năm 2018.
    “Với tỉ lệ này, chỉ có phân nửa những người trong độ tuổi từ 18-23 tuổi được cấp bằng lái xe ở Melbourne vào năm 2025,” nhà nghiên cứu Alexa Delbosc dẫn đầu cuộc nghiên cứu cho biết.
    Hoạt động sử dụng phương tiện giao thông công cộng ở Melbourne đạt mức tăng cao nhất rơi vào nhóm người có thu nhập thấp và cha mẹ có con nhỏ, một phần nhờ vào khoản đầu tư vào các dịch vụ xe bus mới với nhiều số chuyến hơn kể từ những năm 1990.
    “Chúng tôi cũng chứng kiến mức tăng lớn đối với các khoản tài trợ cho xe lửa, dẫn đến sự tăng trưởng mạnh mẽ về việc làm và nhà ở tại khu vực trung tâm thành phố,” Tiến sĩ Delbosc nói.
    Trong khi đó, số lượng phương tiện giao thông công cộng được đưa vào vận hành tại Brisbane tăng cao hơn bất kỳ thành phố nào khác trong cuộc nghiên cứu. Kể từ năm 2000, số kilomet người dân di chuyển bằng giao thông công cộng tăng 40% sau khi thành phố này triển khai hệ thống xe bus mới.
    Thuc Nu - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
     


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
St Mark's Primary School Vùng: Dingley. Phone: 9551 1150
Xem thêm

Article sourced from 9news.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ