Tin Úc: Hãy ủng hộ người trồng hoa trong nước bằng cách tặng hoa được trồng ở Úc nhân ngày Valentine

07:30' 14-02-2020
Hãng tin ABC cho hay, những người bán hoa và những người trồng hoa ở Úc đang kêu gọi in logo nguồn gốc quốc gia lên những bao kiếng gói hoa nhân Ngày Valentine 14/2 năm nay, để ủng hộ những người trồng hoa đang phải cạnh tranh với hàng loạt hoa nhập khẩu giá rẻ sau nhiều năm hạn hán, cháy rừng.



    Photo: abc.net.au
    Nhưng một trong những thách thức lớn nhất sẽ là thuyết phục người tiêu dùng tránh xa truyền thống tặng hoa hồng nhập khẩu, thay vào đó là mua hoa dại của Úc hoặc các sản phẩm thay thế được trồng tại địa phương.
    Ông Salvatore Russo, Thư ký của tổ chức NSW Flower Growers, cho biết ngành trồng hoa đang trải qua sự thay đổi lớn về cơ cấu.
    “Chúng tôi đã trải qua gần 20 năm chứng kiến các nhà nhập khẩu thống trị thị trường của chúng tôi và sự suy tàn của ngành trồng hoa ở Úc.
    Trong những năm 90, chúng tôi có khoảng 6,000 người bán hoa ở NSW, bây giờ con số này đã giảm xuống còn 1,800 người.
    Chúng tôi đã phải sử dụng hoa nhập khẩu để bổ sung cho sự thay đổi về các giống hoa được trồng theo mùa”, ông Russo nói.
    Nhìn chung, người tiêu dùng không biết rằng hoa mà họ mua đến từ Colombia, Kenya hay Malaysia, và theo thời gian điều này đã tàn phá ngành trồng hoa ở Queensland, Tasmania và NSW.
    Trước thực trạng người tiêu dùng không rõ nguồn gốc xuất xứ của hoa, ngành trồng hoa của Úc đang phát triển thương hiệu trong nước để nâng cao nhận thức của người tiêu dùng.
    “Chúng tôi đã phát triển logo riêng của mình để cho phép người trồng hoa địa phương có thể sử dụng một dấu hiệu chung trên bao kiếng, nhằm xác định những bông hoa của họ đã được trồng ở Úc”, ông Russo nói.
    Ông cũng nghĩ rằng các siêu thị nên bổ sung nguồn cung là các loại hoa được trồng ở Úc, để thể hiện sự hỗ trợ cho ngành trồng hoa cũng như các sản phẩm nông nghiệp khác đang phải vật lộn hiện nay.
    “Một khi người tiêu dùng biết những vấn đề liên quan đến hoa nhập khẩu và những nguy hiểm về sâu bệnh gây hại mà hoa nhập khẩu gây ra cho ngành trồng hoa và ngành nông nghiệp Úc nói chung, thì tôi tin rằng họ sẽ chọn mua những bông hoa được trồng ở Úc”, ông nói.
    Với tỷ lệ nhiễm sâu bệnh cao tới 60% từ Kenya và 40% từ Colombia và Ecuador, những người trồng hoa ở NSW cho rằng các nhà nhập khẩu hoa cần phải có giấy phép và bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm của họ.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giải trí?
Darebin RSL Sub-branch Vùng: Preston. Phone: 9484 4353
Xem thêm

Địa điểm giải trí và vui chơi hấp dẫn cho cả gia đình và bạn bè với nhiều món Steak đặc biệt nhất


Article sourced from abc.net.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ