Victoria: Dù bất cẩn hay cố ý, phóng hỏa đốt rừng là phạm tội và có thể bị phạt tù đến 15 năm

21:00' 14-02-2020
Những người cố ý phóng hỏa lại một lần nữa nằm trong tầm ngắm của đường dây phòng chống tội phạm Crime Stoppers Victoria, và thêm một lời nhắc nhở rằng quý vị không cần phải quẹt diêm mới là người phóng hỏa.


    Mọi người có thể không nhận ra rằng họ có thể bị buộc tội bất cẩn gây ra hỏa hoạn nếu họ đốt lửa trại hoặc mở tiệc BBQ trong thời gian nguy hiểm hỏa hoạn và chỉ một tia lửa cũng sẽ đốt cháy bãi cỏ hoặc bụi cây xung quanh.
    Crime Stoppers Victoria đang chuẩn bị các nguồn thông tin tư vấn cho những người dân mà tiếng Anh không phải mà tiếng mẹ đẻ của họ, bao gồm tiếng Quan Thoại, tiếng Ý, tiếng Việt, tiếng Ả Rập và tiếng Karen.
    Các thông tin này có sẵn trên trang web crimestoppersvic.com.au và sẽ được chia sẻ thông qua các trung tâm tài nguyên di cư và các ấn phẩm đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ (CALD).
    Sau các vụ cháy rừng ở mức độ chưa từng có trên toàn bang, mùa cháy rừng vẫn chưa kết thúc nên sự đề phòng là rất quan trọng.
    Crime Stoppers Victoria đang kêu gọi tất cả người dân ở Victoria hãy thận trọng với bất kỳ hoạt động nào có thể gây ra hỏa hoạn và nên chú ý đến bất kỳ hoạt động đốt lửa đáng ngờ nào trong khu phố của họ.
    Giám đốc điều hành Crime Stoppers Victoria, bà Stella Smith, nhắc nhở cộng đồng rằng các vụ hỏa hoạn do bất cẩn hay cố ý đều bị xem là phóng hỏa theo luật.
    Bà cho biết “Quý vị có thể không có ý định bắt đầu một vụ cháy rừng, nhưng sự thiếu hiểu biết về các quy tắc không phải là một cái cớ.
    Mọi người cần đảm bảo rằng họ biết những gì họ có thể làm và không thể làm trong thời gian nguy hiểm hỏa hoạn.
    Đề cao cảnh giác là trách nhiệm của cả cộng đồng.
    Mọi người cũng nên chú ý đến nhau và báo cáo bất cứ hành động đáng ngờ nào có thể gây hỏa hoạn.
    Quý vị không cần phải chắc chắn 100% và quý vị có thể báo cáo bất kỳ thông tin nào quý vị có cho Crime Stoppers Victoria và quý vị có thể tự tin làm điều này.
    Các nhân viên cứu hỏa và nhân viên dịch vụ khẩn cấp của chúng tôi đã phải làm việc cật lực và vất vả trong mùa hè này, nhưng cuối cùng họ lại phải dập lửa ở những đám cháy phát sinh do bất cẩn hoặc cố ý!”.
    Tranh tra viên Shane Brundell cho biết Sở Cảnh sát Victoria duy trì cách tiếp cận cứng rắn đối với các vụ hỏa hoạn do cố ý hoặc bất cẩn gây ra trên khắp tiểu bang.
    “Những vụ cháy do cố ý hoặc bất cẩn gây ra có khả năng gây thiệt hại trên diện rộng.
    Bất cứ ai phạm tội cố ý hoặc bất cẩn gây cháy rừng sẽ phải đối mặt với mức phạt lên tới 15 năm tù.
    Đốt lửa trong một ngày có lệnh cấm lửa cũng có thể bị phạt tới $37,000 hoặc hai năm tù giam.
    Nếu quý vị biết bất kỳ ai cố ý phóng hỏa hoặc có bất cứ thông tin nào liên quan đến các vụ hỏa hoạn do liều lĩnh hoặc cố ý, chúng tôi khuyên quý vị nên liên hệ với tổng đài triple zero (000) trong trường hợp khẩn cấp hoặc bí mật trình cáo cho Crime Stoppers Victoria”, ông Brundell nói.
    Giám đốc điều hành Country Fire Authority (CFA) khu vực hai, ông Bill Johnstone, khuyến khích tất cả cư dân ở Greater Bendigo làm quen với cách báo cáo hành động bất cẩn gây hỏa hoạn.
    “CFA thực hiện một cách tiếp cận không khoan nhượng đối với các vụ hỏa hoạn bất hợp pháp cho dù lửa được nhóm lên một cách có chủ ý hay bất cẩn, hoặc liệu lửa phát sinh trên khu đất của quý vị hay ở một nơi nào khác.
    Các đám cháy đáng ngờ hoặc các cuộc gọi báo cháy giả đang khiến các thành viên cứu hỏa tình nguyện chăm chỉ phải rời khỏi gia đình và nơi làm việc của họ”, ông Johnstone nói.
    Quý vị có thể bí mật trình báo cho Crime Stoppers Victoria tại địa chỉ crimestoppersvic.com.au hoặc gọi đến số 1800 333 000.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Better Value Pharmacy Vùng: Springvale. Phone: 9547 2911
Xem thêm

Nhà thuốc chuyên bán thực phẩm chức năng. Giá rẻ nhất vùng Springvale và Box Hill.



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ