Tin Úc: Gần 200,000 nữ sinh hẹn hò với “cha nuôi” để có tiền trang trải cuộc sống

19:30' 15-06-2019
Lila, một cô gái trẻ 18 tuổi, đã bị “cha nuôi” (sugar daddy) bắt cóc và nhốt trong xe hơi vào ngày hẹn hò thứ hai giữa hai người. Câu chuyện của cô là một lời cảnh báo cho những cô gái trẻ khác đang muốn kiếm thêm tiền thông qua việc hẹn hò với những người đàn ông giàu có, lớn tuổi.


    Photo: news.com.au
    Trong chương trình 60 Minutes, Lila nói rằng cô và cha nuôi ban đầu thỏa thuận sẽ đi đến một nhà hàng và sau đó sẽ tham quan vườn bách thảo.
    Nhưng sau khi cô bước lên xe hơi và nhìn thấy “cha nuôi” chở cô đi qua nhà hàng thì cô bắt đầu lo lắng.
    Cô kể “Khi tôi hỏi chuyện gì đang xảy ra thì ông ấy khóa cửa xe và nói 'Cô sẽ phải về nhà với tôi'. Ông ấy ép tôi quan hệ tình dục, đe dọa tôi, và nói rằng ông ấy trả tiền để đổi lấy chuyện chăn gối”. Sau khi bị Lila từ chối, người đàn ông đã bỏ cô lại một nhà ga. “Tôi cảm thấy ghê tởm với những đồng tiền của ông ấy và đã không nhận tiền”, cô nhớ lại.
    Lila quen với người đàn ông này thông qua trang mạng Sugar Daddy Meet. Sau đó cô được biết rằng người đàn ông mà cô gặp đã bị cấm hoạt động trên trang mạng này trong một khoảng thời gian ngắn – vì có tới chín cô gái khác cũng đã khiếu nại về ông ta giống như cô – thế nhưng chẳng bao lâu sau thì người đàn ông này lại được cho phép tham gia trở lại.
    Trong khi đó, một người đàn ông khác tên là Bob, 60 tuổi, cũng tham gia chương trình 60 Minutes, và cho biết ông thường sử dụng ứng dụng Sugar Daddy Meet để tìm kiếm và hẹn hò với những phụ nữ trẻ.
    “Lý do rất đơn giản. Tôi thích những phụ nữ gợi cảm và muốn có quan hệ gần gũi với họ”, ông nói trong chương trình. Theo ông, tình dục phải là một phần trong cuộc hẹn hò, và đó là điều kiện của ông đối với những “cô con gái nuôi”.
    “Đây không phải là làm từ thiện. Đôi khi tôi phải giải thích cho những cô gái trẻ, vì họ muốn có tiền nhưng không muốn đổi lại bất cứ thứ gì. Tôi không nghĩ là mình nên cho họ tiền từ thiện. Tôi thà cho tiền những đứa trẻ đang đói khát ở châu Phi còn hơn là cho họ”, ông cho biết.
    Rất nhiều phụ nữ đang trở thành những “cô con gái nuôi” ở Úc, và họ thừa nhận rằng họ làm vậy để có tiền trang trải chi phí. Một sinh viên đại học ở Melbourne tên là Monica nói rằng những cuộc hẹn với “đại gia” giúp cô có tiền học đại học.
    “Tôi học được một điều là số tiền mà tôi vất vả có được trong hai tuần làm việc cho các nhà hàng khách sạn chỉ bằng với số tiền hẹn hò trong thời gian từ ba đến bốn tiếng đồng hồ”, cô gái này cho biết.
    Hồi tháng Ba, trang mạng hẹn hò Seeking Arrangement đã công bố một danh sách cho thấy các trường đại học có nhiều sinh viên chọn hẹn hò với đàn ông lớn tuổi nhất. Trong đó, Đại học Monash đứng đầu danh sách với 209 nữ sinh đăng ký hồi năm ngoái, kế đến là Đại học RMIT với 184 em, Đại học Sydney với 170 em và Đại học Melbourne với 128 em.
    Đáng chú ý, hơn 177,000 cô gái trong tổng số 20 triệu thành viên của trang mạng này là các sinh viên đại học. Tác giả cuốn sách Sugar Daddy Capitalism, Giáo sư Peter Fleming, đã chỉ trích các mối quan hệ theo dạng này, vì theo ông thì chúng đã biến tình yêu thành những giao dịch tài chính, và điều này có thể gây nguy hiểm cho những cô gái trẻ. 
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Marian College Vùng: Sunshine West. Phone: 9363 1711
Xem thêm

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất


Article sourced from news.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ