Tin Úc: Cứ 15 ca nhập viện ở Úc thì có một ca có thể phòng ngừa được

18:00' 15-02-2020
Cứ 15 ca nhập viện ở Úc thì có một ca có thể tránh được với việc chăm sóc sức khỏe phòng ngừa tốt hơn, số liệu từ một báo cáo mới đây cho thấy.



    Photo: au.news.yahoo.com
    Báo cáo của Viện Y tế và Phúc lợi Úc cho thấy bệnh phổi, thường xảy ra do hút thuốc lá, là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến các ca nhập viện trong năm 2017-18.
    Các bệnh có thể phòng ngừa được bằng vắc-xin và suy tim cũng chiếm phần lớn thời gian chăm sóc cho các bệnh nhân tại bệnh viện.
    Báo cáo cảnh báo rằng số ca nhập viện ngày càng tăng đối với các cộng đồng xa xôi hẻo lánh và chịu nhiều thiệt thòi, với khoảng cách ngày càng tăng.
    Trong khi việc nhập viện có thể là không cần thiết, việc chăm sóc sức khỏe phòng ngừa có thể giúp giảm bớt số ca nhập viện.
    Các vết thương do nhiễm trùng và tình trạng răng miệng cũng là một trong những lý do phổ biến nhất dẫn đến những ca nhập viện có thể phòng ngừa.
    Gần phân nửa số ca nhập viện có thể phòng tránh được là những người trên 65 tuổi, và trẻ em dưới 14 tuổi chiếm 13% số ca nhập viện không cần thiết.
    Trẻ em dưới 14 tuổi thường nhập viện với nguyên nhân phổ biến nhất là tình trạng răng miệng.
    Người Thổ dân và người dân eo biển Torres cũng chiếm tỷ lệ nhập viện không cần thiết cao hơn gấp ba lần.
    Phát ngôn viên của Viện Y tế và Phúc lợi Úc Richard Juckes cho biết dữ liệu không chỉ ra một hệ thống y tế kém hiệu quả, nhưng cho thấy sự bất bình đẳng về sức khỏe giữa những người Úc.
    “Báo cáo chỉ ra rằng việc theo dõi sức khỏe từ sớm có thể ngăn chặn tình trạng của bệnh nhân trở nên tồi tệ hơn”, ông Juckes nói với hãng tin Yahoo News.
    Vùng Lãnh thổ Bắc Úc là nơi có số ca nhập viện có thể phòng tránh được nhiều nhất, trái lại Vùng Lãnh thổ Thủ đô chiếm tỷ lệ thấp nhất.
    Lý do nhập viện thường gặp nhất ở nam giới là bệnh phổi trong khi ở nữ giới là nhiễm trùng đường tiết niệu.
    Báo cáo cho biết tiêm chủng, kiểm tra sức khỏe răng miệng, sức khỏe tình dục, quản lý nhiễm trùng và thay đổi lối sống là tất cả các cách để tránh nhập viện.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Nhà hàng?
Crystal Jade Vùng: Melbourne. Phone: 9639 2633
Xem thêm

ẩm thực đồ biển Trung Hoa ngon nhất vùng Melbourne


Article sourced from au.news.yahoo.com.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ