Tin Úc: Chính sách chi tiêu cho giáo dục của Đảng Lao động được các chuyên gia kinh tế đánh giá cao
06:00' 24-06-2016
Theo một cuộc khảo sát được thực hiện đối với các chuyên gia kinh tế gần đây, chính sách chi tiêu cho giáo dục sẽ mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế về lâu dài hơn là chính sách cắt giảm thuế doanh nghiệp.

Photo: Getty
Trong bối cảnh Đảng Lao động và Liên đảng đang cạnh tranh nhau từng bước một về các chính sách kinh tế quan trọng của mình, cuộc khảo sát 31 chuyên gia kinh tế do Tổ chức Kinh tế Australia thực hiện cho thấy có khoảng 2/3 số các chuyên gia đồng ý với câu nói: “Australia sẽ đạt được tăng trưởng kinh tế mạnh hơn trong dài hạn với chính sách chi tiêu cho giáo dục hơn là chủ trương cắt giảm thuế doanh nghiệp”.
Liên quan đến cuộc vận động tranh cử đang diễn ra gấp rút giữa hai chính đảng, Liên đảng lên kế hoạch sẽ chi $48 tỷ trong 10 năm tới để giảm thuế suất thuế doanh nghiệp từ 30% xuống còn 25%. Trong khi đó, Đảng Lao động phản đối biện pháp này và thay vào đó sẽ dành $37 tỷ trong vòng 10 năm để đẩy mạnh giáo dục.
Ông Bruce Chapman, thành viên sáng lập của hệ thống HECS, là một trong số các chuyên gia kinh tế được khảo sát trong tháng 6 này, cho biết kỹ năng đọc, viết và tính toán là nhân tố quan trọng nhất đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. Song, nhiều chuyên gia kinh tế cũng nhấn mạnh thêm về tầm quan trọng của chất lượng đối với kế hoạch chi tiêu cho giáo dục.
Trong số các chuyên gia kinh tế được khảo sát, có 29% hoàn toàn đồng ý với chủ trương chi tiêu cho giáo dục của Đảng Lao động, 35.5% đồng ý, 12.9% không chắc chắn, 16.1% không đồng ý và 6.5% hoàn toàn không đồng ý. Nhìn chung, đại đa số các chuyên gia đều đồng ý rằng cả hai chính sách đều sẽ giúp thúc đẩy phát triển kinh tế, nhưng phần lớn đều ủng hộ chính sách chi tiêu cho giáo dục của Đảng Lao động.
Phuong Nguyen - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

