Tin Úc: Chăm sóc cho người khác, công việc được dự báo sẽ đóng một vai trò ngày càng quan trọng tại nơi làm việc

06:00' 17-06-2019
Một người đứng đầu cấp cao từ công ty Deloitte cho biết người Úc nên chuẩn bị để đón nhận một thực tế rằng những người chăm sóc cho người khác sẽ xuất hiện nhiều hơn tại làm việc.


    Photo: The Guardian
    Lý do là vì những người cao niên cần một bàn tay chăm sóc để họ có thể tiếp tục làm việc.
    Theo đó, giám đốc phụ trách sáng tạo và chiến lược của Deloitte, Rob Hillard đã đưa ra phát biểu này khi công bố bản báo cho do Deloitte thực hiện về những thay đổi trong tương lai của lực lượng lao động tại Úc.
    Theo ông Hillard, tỉ lệ dân số đang bước vào tuổi già của Úc sẽ tạo ra một nhu cầu mới liên quan đến công việc chăm sóc và xóa bỏ mô hình chăm sóc người cao niên hiện tại.
    Ông Hillard cũng cung cấp thêm rằng người cao niên sẽ không còn xem việc sống tại viện dưỡng lão là một việc làm hợp lý vì họ tin rằng họ sẽ trở nên khỏe mạnh hơn, và muốn làm được nhiều việc có ích khi về già.
    Vì vậy, họ cần có người chăm sóc để họ có thể hoàn thành được những công việc mà họ muốn làm.
    Phía Deloitte cho biết công ty này hi vọng những người làm công việc chăm sóc sẽ được tăng lương vì nhu cầu sử dụng dịch vụ chăm sóc sẽ vượt nguồn cung vào năm 2030.
    Hiện tại, nguồn cung về nhân lực làm công việc chăm sóc đang vượt nguồn cầu.
    Thuc Nu - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
     


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale


Article sourced from sbs.com.au.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ