Tin Úc: Các khu bảo tồn biển có thể không mang lại hiệu quả như mong đợi
15:48' 13-09-2026
Các chính phủ trên khắp thế giới đang nỗ lực ngăn chặn tổn hại đối với hệ sinh thái đại dương, bằng cách mở rộng mạng lưới các khu bảo tồn biển nhằm hướng tới mục tiêu bảo vệ ít nhất 30% diện tích đại dương vào năm 2030, theo Khung Đa dạng Sinh học Toàn cầu Côn Minh - Montreal.

Ảnh: Rick Stuart-Smith, Reef Life Survey
Hiện tại, khoảng 10% diện tích đại dương đã được công nhận là khu vực được bảo vệ chính thức trên danh nghĩa. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới phân tích dữ liệu đa dạng sinh học dưới nước từ hàng ngàn rạn san hô và đá ngầm nông trên toàn cầu cho thấy chưa đến 2% diện tích đại dương nằm trong các khu bảo tồn biển thực sự ghi nhận sự phục hồi của hệ sinh thái, bởi phần lớn các đánh giá từ trước đến nay chỉ dựa vào diện tích trên giấy tờ, chứ chưa theo dõi trực tiếp mức sinh khối cá dưới đáy biển.
Tình trạng đánh bắt cá quá mức không tuân thủ quy định cùng với sóng nhiệt đại dương và biến đổi khí hậu đang khiến các quần thể sinh vật biển khó có thể phục hồi trọn vẹn. Ngay cả một mức độ vi phạm nhỏ về quy định đánh bắt cũng đủ để tạo ra áp lực lớn lên hệ sinh thái và làm suy giảm hiệu quả của các nỗ lực bảo tồn.
Để các khu bảo tồn biển phát huy tác dụng trong thực tế, các quốc gia cần tăng cường thực thi quy định kiểm soát khai thác thủy hải sản, nâng cao trách nhiệm quản lý môi trường biển của các bên liên quan, đồng thời triển khai chiến lược giám sát liên tục dưới mặt nước bên trong và bên ngoài các khu bảo tồn, thay vì chỉ dựa vào các số liệu thống kê bề mặt.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Article sourced from au.news.yahoo.com.
