Tin Úc: Bộ trưởng Ngân khố Scott Morrison công bố ngân sách liên bang 2017

09:18' 10-05-2017
Hầu hết người Úc sẽ phải đóng thuế nhiều hơn trong một động thái bất ngờ của chính phủ liên bang.


    Photo: ABC News
    Trong khi đó, hàng ngàn người được nhận trợ cấp Centrelink sẽ bị xét nghiệm ma túy và phải đối mặt với nguy cơ bị chính phủ kiểm soát việc chi tiêu của họ theo như ngân sách thứ hai của Bộ trưởng Ngân khố liên bang Scott Morrison.
    Thuế phụ thu Medicare (Medicare Levy) cũng sẽ tăng 0.5% kể từ năm 2019 - từ mức 2% lên mức 2.5% đối với những khoản thu nhập chịu thuế, và năm ngân hàng lớn nhất ở Úc sẽ phải chi hàng tỷ đô la để bù đắp thâm hụt ngân sách, với ước tính khoản chi này sẽ là 6.2 tỷ đô la trong bốn năm tới.
    Việc tăng thuế Medicare Levy đồng nghĩa hầu hết người Úc sẽ phải đóng thuế nhiều hơn.
    Những người có thu nhập chịu thuế ở mức $85,000 sẽ phải đóng thuế thêm $425 mỗi năm.
    Hầu hết khoản doanh thu đó sẽ được dùng để tăng thêm ngân sách cho Chương trình Bảo hiểm Khuyết tật Quốc gia (NDIS) có tổng đầu tư 22 tỷ đô la.
    Ông Morrison cũng loại bỏ các biện pháp tiết kiệm gây tranh cãi được công bố hồi năm 2014, thừa nhận rằng các biện pháp đó sẽ không được Thượng viện Úc thông qua bất kể “những nỗ lực toàn diện” của Liên đảng.
    Ông Morrison vẫn đặt hy vọng vào khoản thặng dư ngân sách liên bang trị giá 7.4 tỷ đô la trong giai đoạn 2020-21, với dự kiến khoản thâm hụt ngân sách tăng nhẹ lên mức 29.4 tỷ đô la.
    Những người lãnh trợ cấp thất nghiệp nhưng không đi tìm việc sẽ phải đối mặt với những mức phạt gia tăng, bao gồm khả năng bị chính phủ liên bang từ chối hoặc hủy bỏ các khoản trợ cấp của họ.
    Phía chính phủ Úc cũng sẽ xét nghiệm ma túy đối với 5,000 người lãnh trợ cấp thất nghiệp, và người nào có kết quả dương tính với ma túy sẽ bị xử lý theo như chương trình quản lý thu nhập của Centrelink.
    Ngân sách cho viện trợ nước ngoài cũng sẽ bị cắt giảm 300 triệu đô la trong bốn năm tới để giảm thâm hụt ngân sách.
    Ngân sách còn bao gồm khoản trợ cấp bổ sung trị giá 375 triệu đô la đối với dịch vụ hỗ trợ người vô gia cư trong ba năm tới, và chính phủ liên bang sẽ cải cách quy định trợ cấp cho các tiểu bang để đảm bảo các tiểu bang này hoàn thành mục tiêu.
    Giống như dự kiến, chính phủ của Thủ tướng Turnbull sẽ chi một khoản tiền lớn đối với cơ sở hạ tầng quốc gia, với số vốn đầu tư trị giá 8.4 tỷ đô la đối với dự án đường sắt nội địa từ Melbourne đến Brisbane.
    Phía chính phủ cũng sẽ thành lập Tổng công ty Điều hành Sân bay phía Tây Sydney, trợ cấp 5.3 tỷ đô la cho công ty này trong thời gian 10 năm.
    Theo dự đoán của chính phủ, Sân bay phía Tây Sydney sẽ đi vào hoạt động vào năm 2026, tạo ra khoảng 20,000 việc làm vào đầu những năm 2030.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
Big Sam Market Vùng: Niddrie. Phone: 9366 2237
Xem thêm

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ