Tin Úc: Bệnh nhân cao tuổi ít phải nhập viện lại nếu được y tá giúp đỡ sau khi xuất viện

00:00' 17-08-2023
Bệnh nhân cao tuổi sẽ ít phải nhập viện nếu như y tá ở địa phương có thể giúp họ tiếp cận với các dịch vụ y tế cộng đồng, theo hãng tin Yahoo News.


    Assistance from a nurse can help patients avoid an unnecessary return to hospital, a study shows. (Dan Himbrechts/AAP PHOTOS)
    Ảnh: Dan Himbrechts/AAP PHOTOS
    Một nghiên cứu của Đại học Bác sĩ Hoàng gia Australasian cho thấy, số lượng bệnh nhân có nguy cơ phải nhập viện trở lại sẽ giảm 66% nếu họ được y tá giúp đỡ trong vòng 30 ngày sau khi xuất viện.
    Các nhà nghiên cứu đã theo dõi 325 bệnh nhân tại các bệnh viện thuộc tổ chức y tế Peninsula Health ở phía Đông Nam Melbourne trong thời gian từ tháng Năm đến tháng Mười một năm 2017, những người được xác định là có nguy cơ nhập viện trở lại trong vòng vài tuần. Hầu hết họ đều mắc bệnh tim mãn tính hoặc bệnh hô hấp, là người cao tuổi và sống một mình.
    Hơn 260 bệnh nhân đã được chăm sóc tiêu chuẩn, trong khi 63 bệnh nhân khác được kết nối với một y tá có thể giúp họ tìm kiếm các dịch vụ theo dõi, nhắc nhở về các cuộc hẹn, nói chuyện với bác sĩ đa khoa của họ hoặc giúp họ về các vấn đề khác như phương tiện đi lại và nhà ở.
    Kết quả là những bệnh nhân được hỗ trợ bổ sung ít phải nhập viện trở lại trong vòng một tháng.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
St Mark's Primary School Vùng: Dingley. Phone: 9551 1150
Xem thêm

Article sourced from au.news.yahoo.com.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ