Tin Úc: 200,000 việc làm trong ngành từ thiện có nguy cơ bị “xóa sổ”

06:00' 08-06-2020
Đại dịch virus corona có thể sẽ khiến cho khoảng một trong số sáu tổ chức từ thiện của Úc phải đóng cửa trong sáu tháng nữa, và nhiều người có hoàn cảnh khó khăn nhất sẽ không còn nhận được các dịch vụ hỗ trợ quan trọng.



    Photo: au.news.yahoo.com
    Đại dịch cũng có thể sẽ khiến 200,000 việc làm trong ngành từ thiện bị cắt giảm, trong khi số tiền tổn thất của ngành này sẽ lên đến 155 tỷ đô la và nhiều tổ chức từ thiện sẽ phải đóng cửa.
    Gần 90% các tổ chức từ thiện sẽ lâm vào cảnh thua lỗ khi các khoản quyên góp bằng tiền mặt cạn kiệt dần.
    Hãng tin Yahoo News đưa tin, các số liệu trên được tổng hợp trong một báo cáo được công bố vào hôm 3/6 bởi tổ chức phi lợi nhuận Social Ventures Australia và Trung tâm Tác động Xã hội.
    Cộng tác viên Kristy Muir nói rằng báo cáo đã xây dựng một mô hình dựa trên những thông tin được cung cấp bởi các tổ chức từ thiện.
    Mô hình này cũng chỉ ra khoản lỗ ở mức 20% trong doanh thu của ngành từ thiện.
    Bà Muir cho biết, cứ mười người trên cả nước thì có một người làm việc trong ngành từ thiện, chiếm 8% GDP của Úc.
    Trong khi 65% các tổ chức từ thiện đạt được thặng dư hoạt động trong năm 2018 thì chỉ có 40% tổ chức từ thiện có mức thặng dư trên 5%.
    Báo cáo kêu gọi chính phủ nên gia tăng các khoản thanh toán JobKeeper và kéo dài thời hạn sau tháng Chín, vì điều này sẽ đặc biệt hỗ trợ cho những lĩnh vực cần nhiều thời gian để phục hồi.
    Theo bà Muir, khoản trợ cấp này sẽ trợ giúp các tổ chức từ thiện đào tạo nhân viên, mua sắm trang thiết bị mới, đầu tư vào các chiến lược gia tăng doanh thu và thiết lập trang web riêng.
    Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)


    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Marcellin College Vùng: Bullen. Phone: 9851 1589
Xem thêm

Article sourced from au.news.yahoo.com.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ