Trong một số trường hợp trước đây, đảng Lao động đã từng tuyên bố về thỏa thuận này, nhưng khi đó Thủ hiến các tiểu bang đã từ chối ký thỏa thuận với việc yêu cầu được cấp thêm vốn và có thêm quyền tự quản.
Tuy nhiên, đến nay, thỏa thuận đã đi đến kết luận cuối cùng. Thủ tướng Julia Gillard cho biết tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ đều đã thống nhất thông qua thỏa thuận này. Nhân dịp này, bà Gillard cũng tiết lộ một vài điểm bổ sung, sửa đổi so với thỏa thuận ban đầu. T
hỏa thuận cuối cùng bãi bỏ cam kết của chính phủ tiền nhiệm về việc bệnh nhân phẫu thuận theo lịch hẹn sẽ được điều trị đúng thời hạn hoặc được điều trị miễn phí tại bệnh viện tư nhân. Hiện nay, thỏa thuận mới đặt ra mục tiêu là tất cả các bệnh nhân đều sẽ được điều trị đúng thời hạn.
Ngoài ra, hiện nay chỉ có 90% số bệnh nhân cấp cứu được tiếp nhận, chuyển viện hoặc xuất viện trong vòng bốn giờ đồng hồ, giảm so với mục tiêu 95% trước đây. Thủ tướng cho biết những thay đổi này được đưa ra theo ý kiến tư vấn của nhóm nghiên cứu, vì họ cho rằng cam kết và mục tiêu ban đầu không hợp lý và có thể dẫn đến những hậu quả khó lường.
Cũng theo thỏa thuận mới này, các tiểu bang và vùng lãnh thổ được cam kết tài trợ thêm $16.4 tỷ cho các dự án phát triển và $3.4 tỷ đầu tư cho các phòng cấp cứu và phẫu thuật theo lịch hẹn từ nay cho đến năm 2020.

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
