Một vụ tai nạn tàu hỏa cao tốc thảm khốc tại Ấn Độ xảy ra ngày 19/8 đã khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Tai nạn đường sắt thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ - Ảnh: India Express
Thông tin trên được, kênh truyền hình CNN-IBN của Ấn Độ đưa tin, theo đó một tàu cao tốc lao thẳng vào đám đông người hành hương theo đạo Hindu tại một nhà ga ở huyện Saharsa thuộc bang Bihar, miền Bắc nước này.
Ông S.K. Bharadwaj, giám đốc cảnh sát phụ trách an ninh tại hiện trường vụ việc cho hay: "Hiện tại, thông tin mà chúng tôi nắm được là đã có 35 người chết và hàng chục người bị thương".
Tình hình tại hiện trường tai nạn hiện rất hỗn loạn do phản ứng giận dữ của người dân địa phương sau vụ việc. Họ tụ tập quanh đoàn tàu tốc hành Rajya Rani, châm lửa đốt các toa tàu và đập phá nhà ga Dharhara, cách thủ phủ Patna khoảng 200km.
Giám đốc đường sắt địa phương, ông Arun Malik cho biết: "6 toa tàu bị cháy, còn nhà ga bị đám đông đập phá. Nhân viên của chúng tôi đã bỏ chạy vì sợ bị tấn công".
Một quan chức ngành đường sắt Ấn Độ khẳng định đám đông người hành hương Hindu vi phạm luật khi di chuyển trên đoạn đường sắt. “Hai đoàn tàu nằm trên các đoạn đường sắt khác ở ga Dharhara không hoạt động và đoàn tàu Rajya Rani được phép băng qua. Tai nạn xảy ra là do nhiều người đi lại trên đoạn đường sắt” - ông Arunendra Kumar, chủ tịch Ủy ban Đường sắt quốc gia, khẳng định.
Mỗi năm có hàng trăm vụ tai nạn đường sắt xảy ra ở Ấn Độ. Người đi bộ và xe cộ ở nước này thường bất chấp các rào chắn để đi băng qua đường ray tại các đoạn giao cắt, trong khi khách đi tàu thường xuyên mở cửa sổ ở các toa và thò người ra ngoài.
Tồi tệ nhất là vụ tai nạn vào năm 1981, khi một đoàn tàu lao xuống một con sông cũng ở bang Bihar, làm khoảng 800 người thiệt mạng.

