Ngày 29-8, phe nổi dậy ở Syria đã tung lên trang chia sẻ thông tin Youtube clips về thành quả đạt được sau khi bất ngờ đột kích một căn cứ tên lửa phòng không của quân đội chính phủ gần Damascus.
Trong đoạn clips trên đã ghi lại hình ảnh giao tranh giữa xe chiến đấu bộ binh BMP-1 của quân đội chính phủ với các chiến binh nổi dậy. Phe nổi dậy sau đó đã thắng thế và chiếm được kho chứa tổ hợp tên lửa phòng không S-200 Angara hoặc Vera (phân loại của NATO là SA-5 Gammon).
![]() |
|
Hình ảnh về đạn tên lửa S-200 mới lọt vào tay phe nổi dậy ở Syria. |
Ít nhất phe đối lập đã thu giữ được 10 đạn tên lửa có trong căn cứ nêu trên.
Phiên bản nâng cấp của tên lửa S-200 có thể tiêu diệt mục tiêu bay ở khoảng cách 400km và trấn bắn đạt 40km. Tuy nhiên, không rõ đơn vị S-200 phe đối lập thu giữ thuộc phiên bản nào.
Cần nhấn mạnh rằng, phe đối lập không thể sử dụng các đạn tên lửa S-200 mới thu giữ chống lại quân đội chính phủ Syria . Để hoạt động được, đạn tên lửa S-200 cần nằm trong tổ hợp thiết bị phức hợp như: xe phóng, radar dẫn bắn.... Ngoài ra, để điều khiển khí tài kỹ thuật cao này cũng cần có kíp trắc thủ được đào tạo chuyên biệt.
Tháng 6-2012, phe đối lập ở Syria cũng từng chiếm được một căn cứ phòng không của quân đội chính phủ, thu giữ nhiều đạn tên lửa phòng không S-75 Dvina và tổ hợp pháo phòng không tự hành Shilka.
Tuấn Sơn (theo Lenta)


