Syria cáo buộc Israel tập kích tên lửa thủ đô

14:00' 01-02-2024
Bộ Quốc phòng Syria nói Israel khai hỏa tên lửa vào nhiều mục tiêu ở ngoại ô thủ đô Damascus, khiến một số dân thường thiệt mạng, bị thương.


    Tên lửa được phóng đi từ hướng khu vực cao nguyên Golan do Israel kiểm soát vào lúc 13h giờ Damascus, Bộ Quốc phòng Syria ngày 29/1 cho biết. Cơ quan này ban đầu nói vụ tấn công khiến "một số cố vấn Iran thiệt mạng", song sau đó đã rút lại thông tin.

    Hãng thông tấn Tasnim của Iran nói đòn đánh của Israel đã trúng vào một "trung tâm cố vấn quân sự của Iran" ở khu vực Sayyida Zeinab, ngoại ô thủ đô Damascus, song đại sứ Iran tại Syria Hossein Akbari bác bỏ. Ông cũng khẳng định "không có công dân hay cố vấn Iran" nào thiệt mạng sau vụ tấn công.

    Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh cho biết Israel đã tập kích vào một căn cứ quân sự do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và nhóm vũ trang Hezbollah vận hành, khiến 7 người thiệt mạng, bao gồm cả các tay súng thân Tehran.

    Bộ Quốc phòng Israel chưa bình luận về thông tin.

    Tiêm kích F-35 Israel trình diễn tại căn cứ không quân Hatzerim gần thành phố Beer Sheva tháng 6/2023. Ảnh: AFP

    Tiêm kích F-35 Israel trình diễn tại căn cứ không quân Hatzerim gần thành phố Beer Sheva tháng 6/2023. Ảnh: AFP

    Kể từ khi nội chiến bùng phát ở Syria năm 2011, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiến hành hàng trăm cuộc tập kích nhằm vào cứ điểm của quân chính phủ và các lực lượng thân Iran ở Syria, nhằm ngăn Tehran mở rộng ảnh hưởng trong khu vực.

    Số lượng các vụ tấn công tăng mạnh sau khi xung đột Israel - Hamas bùng phát cuối tháng 10 năm ngoái, trong bối cảnh Tel Aviv cáo buộc Iran hậu thuẫn cho nhóm vũ trang ở Dải Gaza.

    Iran hôm 25/12 năm ngoái thông báo trung tướng Sayyed Razi Mousavi, cố vấn cấp cao của IRGC, đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel nhằm vào thủ đô Damascus của Syria. Ông Moussavi là tướng lĩnh cấp cao nhất của Iran bị sát hại ở nước ngoài kể từ khi tướng Qassem Soleimani, chỉ huy đặc nhiệm Quds thuộc IRGC, bị Mỹ tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) ở Iraq vào tháng 1/2020.

    Hôm 20/1, Israel tiếp tục tập kích một tòa nhà được các cố vấn Iran sử dụng ở Damascus, khiến 5 sĩ quan IRGC thiệt mạng, trong đó có một người là chỉ huy hoạt động tình báo của lực lượng này. Bộ Ngoại giao Iran lên án mạnh mẽ vụ tấn công, khẳng định sẽ đáp trả Tel Aviv "vào thời điểm và địa điểm phù hợp".

    Vị trí Israel và Syria. Đồ họa: BBC

    Vị trí Israel và Syria. Đồ họa: BBC



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/israel-phong-ten-lua-vao-thu-do-syria-4706564.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ