Nga, Ukraine 'ăn miếng trả miếng' bằng hàng chục UAV tự sát

20:00' 01-02-2024
Ukraine tuyên bố chặn 15 trong 35 UAV tự sát Nga triển khai, trong khi Moskva thông báo phá hủy 21 phi cơ nhằm vào Crimea và nhiều tỉnh.


    Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết Moskva rạng sáng nay triển khai 35 máy bay không người lái (UAV) tự sát kiểu Shahed-136/131 và hai tên lửa phòng không S-300 hoán cải nhằm vào mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng, xăng dầu tại các tỉnh tiền tuyến và khu vực giáp biên giới với Nga.

    "Các đơn vị phòng không và không quân đã bắn hạ 15 UAV đối phương trên vùng trời tỉnh Kiev, Kharkov, Mykolaiv, Sumy, Cherkasy, Kirovograd, Dnipro và Kherson", cơ quan này cho hay nhưng không đề cập số phận của 20 UAV và hai tên lửa S-300 lọt qua lưới phòng thủ, cũng như hậu quả của đòn tập kích.

    Khói bốc lên tại thủ đô Kiev của Ukraine sau đòn không kích của Nga hôm 23/1. Ảnh: Reuters

    Khói bốc lên tại thủ đô Kiev của Ukraine sau đòn không kích của Nga hôm 23/1. Ảnh: Reuters

    Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày thông báo đánh chặn 11 UAV tự sát trên bầu trời Crimea, cùng 10 chiếc tại các tỉnh Belgorod, Bryansk, Kaluga và Tula. Mảnh vỡ của một số phi cơ rơi xuống công trình dưới mặt đất nhưng không gây thiệt hại.

    Giới chức Nga và Ukraine không bình luận về thông tin do đối phương đưa ra.

    Nga từ cuối tháng 12/2023 mở nhiều đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào lãnh thổ Ukraine, chủ yếu nhắm mục tiêu vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Kiev, thay vì hạ tầng năng lượng của đối phương như hồi cuối năm 2022, đầu năm 2023.

    Ukraine gần đây thông báo tỷ lệ đánh chặn UAV, tên lửa Nga thấp hơn nhiều so với những đợt không kích hồi năm ngoái. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 23/1 cho biết các đồng minh phương Tây không cung cấp đủ hệ thống phòng không và tên lửa cho nước này để bắn hạ tên lửa, UAV Nga.

    Cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: WP

    Cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: WP

    Ukraine những tuần qua cũng tăng cường tấn công vào các cơ sở năng lượng Nga trong nỗ lực "trả đũa" các cuộc tập kích của Moskva vào hạ tầng năng lượng của Kiev. Giới chuyên gia nhận định Ukraine đang triển khai loại UAV mới có tầm bay xa hơn và sức công phá mạnh hơn để tập kích mục tiêu sâu trong lãnh thổ đối phương.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Bedshed Highpoint Vùng: Maribyrnong. Phone: 9317 3122
Xem thêm

chuyên về các dịch vụ có liên quan đến Trang trí nội thất tại các vùng trong Melbourne.


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/nga-ukraine-tap-kich-lan-nhau-bang-hang-chuc-uav-tu-sat-4706793.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ