Ông cho rằng kể từ khi lắp hệ thống đèn báo giao thông, thì tình trạng ùn tắc càng trở nên tồi tệ hơn, vì nó gây cản trở cho những phương tiện muốn rẽ sang phía cây cầu này. Ông Milanese cũng cho biết thêm ông đã liên hệ với cả hội đồng thành phố cũng như Sở giao thông Victoria (VicRoads) về vấn đề này, nhưng cho đến nay tình hình vẫn chưa có tiến triển nhiều.
Trưởng ban quản lý công trình và tài sản thuộc hội đồng thành phố Hobsons Bay, ông Phillip McDonald, cho biết Hội đồng thành phố Hobsons Bay cũng đã tìm hiểu và biết được tình trạng tắc nghẽn giao thông trên tuyến đường Melbourne Rd và đã có kiến nghị về vấn đề này lên VicRoads.
Ông Milanese cũng đồng tình rằng ngày càng có nhiều người đi làm bằng xe riêng thay vì các phương tiện giao thông khác, nhưng ông cũng giải thích lý do ông không thể đi làm bằng tàu hoả hoặc xe bus là vì tính chất của công việc. Tuy vậy, ông vẫn kêu gọi Chính phủ bang cần phải sớm có biện pháp nhằm giảm bớt lượng xe riêng lưu thông trên đường phố và khuyến khích người dân sử dụng các phương tiện khác như tàu hoả, xe bus hoặc đi xe đạp, để giảm bớt tình trạng ách tắc giao thông hiện nay.



